Barcelona-Bayer Leverkusen: Thảnh thơi chờ đối thủ tới

Thể thaoThứ Tư, 07/03/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)-Giành chiến thắng trước Bayer Leverkusen ở trận lượt đi, lại được thi đấu trên sân nhà, coi như Barcelona đã đặt hơn một chân vào vòng tứ kết.

(VTC News)-Giành chiến thắng trước Bayer Leverkusen ở trận lượt đi, lại được thi đấu trên sân nhà, coi như Barcelona đã đặt hơn một chân vào vòng tứ kết Champions League mùa giải này.

Tranh cãi xung quanh thời gian và địa điểm tổ chức trận chung kết Cúp Nhà vua với Barca đã kết thúc trong tốt đẹp. Còn ở La Liga, thầy trò Guardiola cũng đã biết chấp nhận một thực tế rõ ràng là rất khó để đuổi kịp Real trong cuộc đua đến ngôi vô địch khi khoảng cách giữa hai đội tiếp tục được duy trì ở mức 10 điểm.

Thế nên, vào lúc này Messi và đồng đội sẽ toàn tâm toàn ý dồn sức cho Champions League, giải đấu mà họ hiện đang là nhà ĐKVĐ. Ở lượt đi vòng đấu knock-out, trước một Leverkusen kiên cường, với ý chí chiến đấu thép của người Đức, song Barca vẫn dễ dàng vượt qua đối thủ bằng tỷ số 3-1.

 Messi và đồng đội sẽ có một trận đấu thảnh thơi trước Leverkusen.

Đáng nói hơn khi pha ghi bàn ấn định chiến thắng cho Barca của Lionel Messi đã giúp anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại vòng loại trực tiếp Champions League, với 19 bàn. Nhưng đây không phải là mục tiêu mà “El Pulga” hướng đến, mà cái đích cuối cùng anh và đồng đội khát khao đạt được là giúp Barca trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ được ngôi vô địch Champions League kể từ khi giải đấu này ra đời đầu những năm 90 của thế kỷ 20.

Nhiệm vụ rõ ràng là khó khăn vì ở những vòng đấu tiếp theo, Barca sẽ phải đối mặt với những đối thủ mạnh, đó có thể là AC Milan, Real Madrid, Inter Milan, Chelsea. Tuy nhiên, trước mắt đội chủ sân Nou Camp sẽ là một trận đấu thủ tục với Bayer Leverkusen. Bởi xét trên mọi yếu tố, đại diện của Bundesliga khó có thể đảo ngược được tình thế khi mà trong 9 lần hành quân đến Tây Ban Nha đối đầu với Barca, chưa có một đội bóng nào của nước Đức ra về trong niềm vui chiến thắng kể từ mùa bóng 1998/99 đến nay.

Bên cạnh đó, cần nhấn mạnh thêm rằng, ở mùa giải này, khi được thi đấu trên “đất mẹ” Nou Camp, Barca chưa để thua bất cứ đối thủ nào. Họa chăng họ chỉ bị đối phương cầm hòa trong một ngày kém duyên của các chân sút mà thôi.

 Leverkusen chiến đầu vì danh dự là chủ yếu.

Đối với Bayer Leverkusen, sau thành tích lọt vào trận chung kết ở mùa giải 2001/02, cho đến nay họ chỉ còn là cái bóng của chính mình ở Champions League mà trận thua 1-3 trước Barca ở trận lượt đi đã nói lên tất cả. Thế nên, ở lần tái đấu này Leverkusen chỉ còn mỗi việc là bước vào sân chiến đấu đến cùng, sau đó rời cuộc chơi với tư thế ngẩng cao đầu.

Về lực lượng thi đấu, Barca sẽ không có được sự phục vụ của Alexis Sanchez, Eric Abidal và Thiago Alcantara vì chấn thương. Trong khi đó, trung vệ Carles Puyol cũng phải thi đấu cẩn thận, bởi chỉ cần nhận thêm 1 thẻ vàng nữa anh sẽ bị treo giò ở trận đấu tiếp theo.

Ở phía đối diện, HLV Robin Dutt sẽ gặp không ít khó khăn trong việc bố trí lực lượng thi đấu khi Sidney Sam, Michael Ballack, Tranquillo Barnetta và Vedran Corluka không thể ra sân. Còn khả năng thi đấu của chân sút người Thụy Sĩ Eren Derdiyok vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Thế nên, nhiệm vụ ghi bàn cho đội khách sẽ được đặt lên đôi chân và cái đầu của tiền đạo Kiessling.

Đội hình dự kiến
Barcelona: Valdes, Alves, Puyol, Mascherano, Adriano, Xavi, Busquets, Iniesta, Fabregas, Messi, Cuenca.
Bayer Leverkusen: Leno, Schwaab, Friedrich, Toprak, Kadlec , Reinartz, Bender, Castro, Augusto, Schurrle, Kiessling.

Dự đoán: Barcelona thắng 3-1.

Hương Bộc – Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn