Barca thắng như đi dạo, Messi nối dài kỷ lục

Thể thaoChủ Nhật, 10/02/2013 08:08:00 +07:00

(VTC News)-Không cần tốn nhiều sức, Barcelona vẫn dễ dàng hạ Getafe.

(VTC News)-Không cần tốn nhiều sức, Barcelona vẫn dễ dàng hạ Getafe.

Getafe từng hạ Real Madrid, thế nên người xem kỳ vọng đội bóng của HLV Luis Plaza sẽ làm nên điều bất ngờ trước Barcelona. Thế nhưng, khi thi đấu trên sân Nou Camp, Getafe quá bé nhỏ so với đội chủ nhà.

Ngay từ phút thứ 6, nhận đường chuyền vô cùng tinh tế của Iniesta từ khu vực giữa sân, Alexis Sanchez băng xuống nhận bóng, khéo léo tung ra một cú dứt điểm hạ gục thủ môn đối phương, mở tỉ số trận đấu.

 Barca hạ Getafe trong một trận đấu như đi dạo.

Sớm có bàn thắng, Barca đá như đi dạo, trong khi Getafe càng cố gằng càng tỏ ra bất lực vì hàng tiền vệ của Barcelona quá mạnh. Bởi thế, có thời điểm thời lượng kiểm soát bóng của đội chủ nhà lên tới 80% so với đội khách.

Thế nên, bàn thắng thứ hai đến với các học trò của Tito Vilanova như là một hệ quả tất yếu. Người xuất hiện trên bảng tỉ số trận đấu không ai khác ngoài cái tên rất quen thuộc: Lionel Messi.

Như vậy, ‘El Pulga’ đã nối dài kỷ lục ghi bàn liên tiếp ở La Liga lên con số 13, bỏ xa kỷ lục ghi bàn 11 trận liên tiếp của ‘Người ngoài hành tinh’ Ronaldo.

Không chỉ ghi bàn, M10 còn rất xuất sắc ở các pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Không lâu sau khi David Villa nâng tỉ số trận đấu lên thành 3-0, Messi đã tung ra một đường chuyền bằng chân phải không thể thuận lợi cho Tello dứt điểm điệu nghệ làm rung lưới Getafe lần thứ tư ở phút thứ 79.

Chừng 5 phút sau, Messi tự tin đột phá trong vòng cấm, hậu vệ đội khách buộc phải phá bóng ra, lập tức Iniesta băng vào dứt điểm ghi bàn thắng thứ 5 cho đội chủ nhà. Chưa dừng lại ở đây, đúng vào phút thứ 90+1, Pique còn dễ dàng ghi thêm một bàn thắng nữa cho Barca ở vào một tình huống mà khung thành chẳng còn ai.

Đã thi đấu hết mình, nhưng Getafe cũng chỉ ghi được một bàn thắng danh dự của A.Vazquez sau sai lầm chuyền bóng về của hậu vệ Jordi Alba. Thua trận, Getafe tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 10, còn Barcelona tái lập khoảng cách 18 điểm với nhà đương kim vô địch
Real Madrid trên bảng xếp hạng sau 20 vòng đấu.


T.Hương 

Bình luận
vtcnews.vn