Barca đang biến Neymar thành 'máy chém'?

Thể thaoThứ Hai, 02/09/2013 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Qua 5 trận đấu, số bàn thắng mà Neymar ghi được ít hơn số thẻ vàng mà anh đã nhận.

(VTC News) - Qua 5 trận đấu, số bàn thắng mà Neymar ghi được ít hơn số thẻ vàng mà anh đã nhận.

Với giá trị chuyển nhượng lên tới 77 triệu Euro, các Cule chờ đợi gì ở Neymar? Đấy chính là các bàn thắng. Thực tế thì chân sút người Brazil đã ghi bàn lưới Atletico, góp công lớn giúp Barca vô địch Siêu cúp TBN.

Nhưng các CĐV Barca vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn với màn trình diễn của Neymar, đặc biệt là khi so sánh phong độ của anh với một số tân binh của các CLB khác. Tỷ dụ như trường hợp của Isco khi sau 3 vòng đấu, cựu cầu thủ Malaga đã ghi tới 3 bàn thắng. Ấn tượng hơn, Isco đang dần khẳng định mình là ‘bộ óc’ mới trong lối chơi của Real.

Neymar

 Một pha phạm lỗi nguy hiểm của Neymar.

Còn Neymar lại gây ‘ấn tượng’ không tốt khi lĩnh tới 3 thẻ vàng sau 5 trận đấu. Đáng lẽ với một cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo, kỹ thuật điêu luyện thì Neymar mới là người hay bị phạm lỗi chứ không phải điều ngược lại.

Ngày khai mạc La Liga, Neymar vào sân từ băng ghế dự, trong quãng thời gian có mặt ở trên sân, từ phút thứ 65 tới 88, ‘Tiểu Pele’ tịt ngòi, nhưng anh cũng kịp để lại ‘dấu ấn’ với một chiếc thẻ vàng.

Đến trận tranh Siêu siêu cúp TBN, Neymar tiếp tục vào sân từ băng ghế dự bị, song anh đã ghi bàn, cứu thua cho Barca. Dù vậy, Neymar vẫn dính một thẻ vàng ở phút thứ 86.

Như một thói quen, ở vòng đấu thứ 3 của La Liga, Neymar lại dính thẻ vàng ở phút thứ 72. Anh không ghi bàn, nhưng cũng kịp lại dấu khi tạo điều kiện cho Messi ghi bàn. Đây là điều các Cule chờ đợi, chứ không phải số thẻ phạt cứ tăng qua từng trận đấu mỗi khi Neymar bước vào sân thi đấu.

 Barca

 Hàng thủ Barca vẫn là nỗi lo thường trực của nhiều Cule.

Ngoài vấn đề Neymar, qua 3 vòng đấu, BHL Barca tiếp tục đau đầu với sự yếu kém của hàng thủ. Ở trận tranh Siêu cúp TBN lượt về với Atletico, nếu không có phong độ xuất thần của thủ môn Valdes, lưới của Barca đã phải ít nhất một lần rung lên.

Còn ở trận đấu với Valencia, khi đã dẫn trước đối thủ 3 bàn, nhưng Barca suýt chút nữa phải chia điểm khi hàng thủ để tiền đạo Postiga dễ dàng ghi 2 bàn thắng liên tiếp.

Sang hiệp hai, Barca vẫn tấn công tốt, nhưng họ vẫn phải luôn sống trong sợ hãi vì sự lỏng lẻo nơi hàng thủ. Quả thực, nếu hai tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của Alba và Fabregas bị trọng tài thổi còi thì Barca khó lòng rời ‘Hang dơi’ với 3 điểm trọn vẹn.

Hàng thủ thì lỏng lẻo, còn Neymar đang gặp vấn đề về tâm lý thi đấu, quả Barca đang thắng nhưng nỗi lo luôn thường trực, nhất là khi các đối thủ đã biết khai thác triệt để các điểm yếu của đội chủ sân Nou Camp.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn