"Barca chẳng là gì nếu không có Guardiola"

Thể thaoThứ Năm, 23/02/2012 07:30:00 +07:00

(VTC News)-Đó là tuyên bố của hậu vệ trái Daniel Alves trong nỗ lực thuyết phục Guardiola tiếp tục gắn bó với Barcelona.

(VTC News)-Đó là tuyên bố của hậu vệ trái Daniel Alves trong nỗ lực thuyết phục Guardiola tiếp tục gắn bó với Barcelona.

Guardiola, người đã dẫn dắt Barcelona giành 13 danh hiệu kể từ năm 2008 đến nay đang có ý định rời sân Nou Camp vào cuối mùa giải này. Nếu điều này xảy ra, đây chẳng khác nào một cú sốc cực lớn đối với các Cule, bởi trong con tim và khối óc của họ đã in sâu đậm hình ảnh của “Pep”.

 "Nếu Guardiola ra đi, chúng tôi sẽ mất đi một điểm tựa vững chắc."

Về phía BLĐ, Chủ tịch Sandro Rosell đang cố gắng thuyết phục Guardiola ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn một năm, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được gật đầu từ vị chiến lược gia 41 tuổi.

“Tôi nghĩ không sớm thì muộn Guaridola sẽ ký hợp đồng mới thôi, bởi không có ông ấy, chúng tôi cũng sẽ chẳng có gì. Không có ông ấy chúng tôi sẽ mất đi điểm tựa của mình. Có ông ấy, chúng tôi thấy vững vàng hơn”, Daniel Alves tâm sự đầy tâm huyết.

Trong trường hợp xấu nhất, tức là Guardiola vẫn quyết định ra đi, hậu vệ người Brazil cho rằng đấy không phải là một hành động phản bội của “Pep”. “Bạn cần một cuộc sống bình thường. Nếu ông ấy ra đi, CLB sẽ mãi giữ những kỷ niệm đẹp về ông ấy”, Daniel Alves khẳng định.

Bên cạnh đó, cựu hậu vệ Sevilla còn đưa ra nhận định về cuộc đua đến ngôi vô địch giữa Real và Barca. Anh thừa nhận rằng 10 điểm là một khoảng cách rất san lập với “Kền kền trắng”, nhưng khẳng định Azulgrana sẽ không buông xuôi mà bằng chứng là chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Valencia.

Hương Bộc

Bình luận
vtcnews.vn