Bảo vệ UBND huyện để lại thư tuyệt mệnh rồi treo cổ

Thời sựThứ Năm, 14/09/2017 19:40:00 +07:00

Trong lúc đi bẫy chim, người dân phát hiện anh Dùng chết trong tình trạng treo cổ trên cây nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Chiều 14/9, nguồn tin từ lãnh đạo UBND huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) xác nhận, một vụ treo cổ nghi tự tử vừa xảy ra trên địa bàn.

Người treo cổ là anh Ngô Văn Dùng (SN 1974, trú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk), đang làm bảo vệ UBND huyện Cư M’gar.

21733170_452813561782723_1337207651_n

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, tại khu vực đồi thông Cư M’gar (thuộc thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar), một người dân đi bẫy chim phát hiện thi thể anh Dùng trong tình trạng treo cổ trên cây nên đã trình báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Cư M’gar có mặt kiểm tra hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Người thân nạn nhân cho biết, trước khi sự việc xảy ra, anh Dùng vẫn đi làm bình thường và để lại bức thư tuyệt mệnh.

Video: Người nước ngoài chết trong tư thế treo cổ tự tử trên cây trước nhà

Tiểu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn