Báo Trung Quốc chê đội nhà bế tắc, thi đấu kém xa tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 08/09/2021 08:50:00 +07:00
(VTC News) -

Truyền thông Trung Quốc khẳng định màn trình diễn của đội nhà là yếu kém nhất ở bảng B, thua kém những đối thủ như tuyển Việt Nam hay Oman sau hai lượt trận.

Tuyển Trung Quốc nhận thất bại thứ hai liên tiếp tại AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á) sau trận thua 0-1 trước tuyển Nhật Bản. Trên sân Khalifa, đội bóng của HLV Li Tie thua tâm phục khẩu phục trước sức mạnh toàn diện của đối thủ.

Không chỉ lép vế về thế trận và số cơ hội, tuyển Trung Quốc còn không một lần đưa bóng đi trúng khung thành đối phương.

Báo Trung Quốc chê đội nhà bế tắc, thi đấu kém xa tuyển Việt Nam - 1

Trung Quốc (áo đỏ) thua toàn diện.

Màn trình diễn kém cỏi của tuyển Trung Quốc khiến báo chí nước nhà nổi giận. Theo Soda Football, Ai Kesen cùng các đồng đội chơi kém hơn nhiều so với tuyển Việt Nam hay Oman - những đội bóng cũng không được đánh giá cao ở bảng B trước thềm vòng loại thứ ba.

“0 điểm, 0 bàn thắng, 0 cú sút, đó là 3 con số 0 khiến đội tuyển của chúng ta bẽ mặt trước tuyển Việt Nam”, báo chí Trung Quốc than thở.

"Thống kê sau trận cho thấy tuyển Trung Quốc có 3 lần dứt điểm, nhưng không lần nào bóng đi trúng khung thành. Ở trận thua Australia 0-3, tuyển Trung Quốc có 7 lần dứt điểm, nhưng cũng không lần nào bóng đi trúng cầu môn.

Như thế có nghĩa, đội tuyển của chúng ta sút 10 lần sau 2 trận và không có nổi lần nào đưa bóng đi trúng đích để có bàn thắng. Dù tuyển Trung Quốc chỉ thua 0-1, nhưng cách biệt giữa đôi bên không chỉ là một bàn. Nhật Bản có 18 lần dứt điểm, nhiều gấp 6 lần chúng ta".

Truyền thông Trung Quốc làm nổi bật sự yếu kém của đội nhà khi đặt cạnh những màn trình diễn của tuyển Việt Nam và Oman sau 2 lượt trận đầu tiên. Theo Soda, dù thua, tuyển Việt Nam vẫn thể hiện được khí thế và lối chơi tốt hơn nhiều so với Trung Quốc.

Video: Nhật Bản 1-0 Trung Quốc

"Nhật Bản và Australia đều là những đội bóng mạnh của Châu Á, nhưng liệu họ có phải đối thủ bất khả xâm phạm? Oman đã thắng Nhật Bản 1-0 ở trận lượt đi. Họ sút 12 lần, 6 trong số đó đi trúng khung thành.

Trong lần đầu góp mặt ở vòng loại thứ ba, tuyển Việt Nam dù thua Australia 0-1, nhưng sút bóng tới 11 lần về phía cầu môn đối thủ (so với 6 cú dứt điểm của Australia). Họ cũng có bàn thắng đầu tiên ở trận đầu tiên. Ở bảng B, chỉ còn Trung Quốc chưa có bàn thắng nào.

Tuyển Việt Nam hay Oman đều không phải đối thủ quá mạnh, nhưng họ không bảo thủ, có thể chơi sòng phẳng với Nhật Bản hay Australia, thay vì để đối thủ làm cho bẽ mặt như tuyển Trung Quốc.

Đội bóng của HLV Li Tie bị đối thủ lấn át hoàn toàn, không thể hiện được bất cứ điều gì rằng chúng ta có thể thắng", truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh. 

Sina Sport cho rằng tuyển Trung Quốc đã “thua toàn diện về cả tổng thể đội bóng lẫn từng cá nhân” so với Nhật Bản.

"Xét trên góc độ cả trận, dù cách biệt chung cuộc chỉ là 1 bàn nhưng đội tuyển Trung Quốc vẫn thua toàn diện, cả về thực lực tập thể lẫn thực lực cá nhân đều không cùng đẳng cấp với đội tuyển Nhật Bản.

Tỷ số 0-1 chưa phản ánh chân thực khoảng cách rất lớn giữa hai đội. Tuyển Trung Quốc dù có 4 cầu thủ nhập tịch gồm Elkeson, Jiang Guangtai, Alan và Luo Guofu trợ giúp vẫn bị Nhật Bản áp đảo. Nếu không có họ, Trung Quốc có thể còn thua đậm hơn".

Tuyển Trung Quốc đang đứng cuối bảng B với 0 điểm sau 2 trận. Ở trận tới, Trung Quốc sẽ so tài với Việt Nam trên sân Khalifa vào ngày 7/10.

FPT Play và Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube:https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn