Báo Thái Lan muốn cầu thủ được xoá án treo giò khó tin đá trận ra quân U23 châu Á

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 08/01/2020 08:15:00 +07:00
(VTC News) -

Siam Sport khẳng định U23 Thái Lan sẽ có kết quả tốt nếu đá sơ đồ 4-2-3-1 với tiền đạo cắm Supachai Jaided.

U23 Thái Lan sẽ đá trận ra quân VCK U23 châu Á 2020 vào hôm nay với cuộc chạm trán U23 Bahrain. Do đối thủ Tây Á được xác định yếu nhất trong số các đội U23 Thái Lan phải gặp, nên nhiệm vụ của thầy trò HLV Akira Nishino là phải giành trọn 3 điểm.

Trước trận khai màn đồng thời đóng vai trò then chốt, Siam Sport đã tư vấn chiến thuật cho U23 Thái Lan để có kết quả tối ưu. "U23 Thái Lan nên đá sơ đồ 4-2-3-1. Hàng tấn công cần có Supachai Jaided ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Bên cánh trái, Supachok Sarachat nên được ra sân từ đầu. Ở cánh phải là Anon Amornlerdsak", báo Thái Lan khẳng định. 

Báo Thái Lan muốn cầu thủ được xoá án treo giò khó tin đá trận ra quân U23 châu Á - 1

Supachai (trái) có giúp Thái Lan chiến thắng?

Supachai chơi khá tệ ở SEA Games 30, song tiền đạo của Buriram United vẫn được báo chí Thái Lan ưu ái. Supachai cũng là cầu thủ đánh nguội Đình Trọng ở vòng loại U23 châu Á và nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Tuy nhiên, cầu thủ này thoát án treo giò ngoạn mục do U23 Thái Lan khiếu nại việc dự vòng loại của đội bóng này chỉ để... cho vui, mang mục đích giao hữu nên án treo giò chỉ tính vào các trận giao hữu. Do đó, Supachai đủ điều kiện ra sân ở trận đấu này. Báo Thái Lan cũng đánh giá cao Bahrain - nền bóng đá đang tiến bộ chóng mặt.

"Bahrain vừa vô địch cúp vùng vịnh 2019 sau chiến thắng trước Ả Rập Xê Út. Ở chung kết, người ghi bàn duy nhất cho họ là Mohammed Al Harden - đội trưởng của U23 Bahrain ở giải này. Thái Lan cũng từng gặp Bahrain ở giải U19 châu Á 2016. Khi ấy, đội chủ nhà thắng Thái Lan 3-2. Hai cầu thủ ghi bàn cho U19 Thái Lan hôm ấy là Supachai - người ra sân tối nay và Sittichok Paso", Siam Sport phân tích. 

Báo Thái Lan muốn cầu thủ được xoá án treo giò khó tin đá trận ra quân U23 châu Á - 2

U23 Thái Lan vừa thắng Customs FC ở trận giao hữu.

Ở trận còn lại, U23 Australia sẽ gặp U23 Iraq. Theo Siam Sport, cả hai đối thủ này đều rất mạnh. "U23 Australia thắng U23 Campuchia và U23 Đài Loan 6-0, hoà U23 Hàn Quốc 2-2 để đứng nhì bảng vòng loại. Họ cũng vô địch Azuma Cup ở Trung Quốc hồi tháng 11/2019. Còn với U23 Iraq, họ từng dự Olympic Rio 2016 sau chiến thắng 2-1 trước U23 Qatar ở trận tranh hạng ba giải châu Á".

U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Bahrain vào 20h15 tối nay (8/1). VTC News tường thuật trực tiếp cuộc đối đầu này, mời các bạn đón xem.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn