Bão số 5 tương tác với bão Chanthu, đường đi khó dự báo

Tin nhanh 24hThứ Năm, 09/09/2021 10:41:21 +07:00
(VTC News) -

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, bão số 5 khả năng tiếp tục mạnh hơn với quỹ đạo và đường đi khó đoán do tương tác với một cơn bão mạnh khác.

Sáng 9/9, tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, 22h đêm qua (8/9), bão Conson đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 5 ảnh hưởng đến nước ta.

Hiện, ngoài Biển Đông còn một cơn bão nữa có tên Chanthu đang hoạt động. Như vậy, cùng lúc có 2 cơn bão hoạt động và tương tác trên biển.

Ông Lâm cho biết, các dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định trong những giờ tới, bão di chuyển khá nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó do tương tác với bão Chanthu nên sẽ di chuyển chậm lại và khả năng mạnh thêm. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo bão di chuyển rất chậm, với cường độ giật cấp 13 và sẽ quần thảo trên Hoàng Sa trong hai ngày 11 và 12/9.

"Các diễn biến sau đó sẽ rất phức tạp do có tương tác với bão Chanthu ở phía ngoài. Các dự báo hiện nay của các trung tâm trên thế giớ rất phân tán.

Có những trung tâm dự báo bão đi lên phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), có những trung tâm dự báo bão đi vào vùng ven biển Thanh Hoá - Nghệ An, cũng có những phương án (như của Nhật) lại dự báo bão đi vào Hà Tĩnh, Quảng Bình", ông Lâm nói.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, các dự báo trong khoảng 24 đến 48 giờ tới có độ tin cậy cao, còn từ 48 giờ tiếp theo do có tương tác với bão ở phía ngoài nên quỹ đạo rất phức tạp, dự báo về bão số 5 rất phân tán.

Bão số 5 tương tác với bão Chanthu, đường đi khó dự báo - 1

Cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ứng phó bão số 5 sáng 9/9.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hồi 7h ngày 9/9, tâm bão số 5 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 10/9, tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 11/9, tâm bão ở ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 7h ngày 12/9, bão số 5 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển: vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió xoáy cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, sau tăng lên cấp 10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động dữ dội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển đông: cấp 3. 

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp