Bão số 1: Số người thương vong ở Hà Nội nhiều nhất nước

Thời sựThứ Bảy, 30/07/2016 15:00:00 +07:00

Bão số 1 đã làm 3 người chết 4 người bị mất tích và Hà Nội là địa phương có số người bị thương nhiều nhất với 9 trên tổng số 21 người.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 17h ngày 29/7, bão số 1 (tên quốc tế là Mirinae) đã làm 3 người chết (trong đó Hà Nội 1, Hà Giang 1, Hà Nam 1), 4 người bị mất tích.

Hà Nội là địa phương có số người bị thương nhiều nhất với 9 trên tổng số 21 người.

13645359_808579092609924_4864740728375239383_n-1048

 Hà Nội là địa phương bị thiệt hại nhiều nhất cả nước về người với 1 chết và 9 người bị thương.

Ngoài ra, bão còn làm 30 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn, 24.723 nhà bị tốc mái, hư hỏng và 20 nhà bị ngập nước; 67 tàu, thuyền bị chìm; hơn 17.000 cột điện bị gẫy đổ.

Tính đến 17h ngày 29/7 diện tích lúa bị ngập tại các tỉnh: Hòa Bình 98ha, Hưng Yên 1.467 ha, Hải Dương 602 ha, Hà Nam 8.774 ha, Thái Bình 24.646 ha, Nam Định 21.367 ha, Ninh Bình 13.771 ha.

Bão số 1 làm gần 61.000 ha rau màu đã bị thiệt hại; cây trồng lâu năm và cây ăn quả bị gãy, đổ giảm năng suất là 38.208 ha; số cây xanh bị đổ, gãy là 44.106 cây; gần 66.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Hơn 9.000 m3 đất đá bị sạt lở, 20 đoạn/927m, kênh mương bị hư hỏng 643m; gần 11.000 ha và 242 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá: “Đây là cơn bão đầu tiên của năm 2016, di chuyển không ổn định, khi vào gần bờ biển Thái Bình – Ninh Bình bão di chuyển chậm, có thời điểm vài ba giờ hầu như không di chuyển.”

Nhiều ý kiến cho rằng, công tác dự báo bão số 1 chưa chính xác, cơn bão với sức gió mạnh hơn dự báo và gây thiệt hại nặng nề ở nhiều địa phương.

Trong và sau bão, ngành điện lực chịu thiệt hại khá nặng nề, tuy nhiên, theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tính đến 15h ngày 29/7 lưới điện từ 110kV trở lên đã vận hành ổn định.

Video: Rụng tim xem cảnh lũ cuốn trôi xe mô tô

Các địa phương đã và đang huy động lực lượng thực hiện công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm người bị mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi gia đình có người bị nạn, bơm tiêu úng cứu lúa và hoa màu, giúp đỡ nhân dân tu sửa lại nhà cửa bị hư hỏng, ổn định đời sống; tiếp tục tổ chức thống kê đánh giá thiệt hại.

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn