Báo Nga: Việt Nam khởi đóng tàu tên lửa Molniya thứ ba

Thế giớiThứ Năm, 13/06/2013 02:50:00 +07:00

Theo các phương tiện truyền thông Nga, Hải quân Việt Nam vừa tiếp tục khởi đóng chiếc tàu tên lửa cao tốc Project 1241.8 Molniya thứ ba.

Theo các phương tiện truyền thông Nga, Hải quân Việt Nam vừa tiếp tục khởi đóng chiếc tàu tên lửa cao tốc Project 1241.8 Molniya thứ ba sau khi đã hạ thủy hai tàu cùng loại đầu tiên, mang tên lần lượt M1 và M2.

Blogger Bmpd trích nguồn tin riêng nói rằng, trong tháng 5/2013, tại xưởng đóng tàu Ba Son (một liên doanh của tập đoàn Na Uy Ulrik Qvale & Partners AS) ở thành phố Hồ Chí Minh  tiếp nhận phần thân tàu Molniya thứ ba dođược nhà máy đóng tàu Vympel (Nga) gửi tới bằng đường biển.

tàu tên lửa Molniya
Tàu tên lửa hiện đại lớp Molnya Project 12418 

Theo đó, hợp đồng đóng các tàu tên lửa cao tốc Molniya cho Hải quân Việt Nam, trang bị 16 tên lửa chống tàu 3K24E Uran E đã được ký kết với tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport từ năm 2006.

Trong đó bao gồm việc cung cấp cho Việt Nam 2 tàu Molniya đóng ở Nga và hỗ trợ Việt Nam tự đóng 6 tàu tương tự ở trong nước. Tổng chi phí của hợp đồng này gần 1 tỷ USD.

Tham gia hỗ trợ và giúp đỡ Việt Nam đóng tàu tên lửa Molniya, phía Nga có Công ty Cổ phần Nhà máy đóng tàu Vympel - đơn vị đóng 2 tàu tên lửa Project 1241.8 đầu tiên cho Hải quân Việt Nam, bàn giao vào năm 2007 với số hiệu lần lượt là HQ-375 và HQ-376. Hiện nay, Vympel đang tiếp tục cung cấp cho Việt Nam các bộ phận, cấu trúc, thiết bị cần thiết... phục vụ cho việc đóng các tàu tên lửa Molniya theo giấy phép trong nước.

Hai tàu tên lửa Molniya đầu tiên được nhà máy đóng tàu Ba Son của Việt Nam khởi đóng vào mùa thu năm 2010 và đồng hạ thủy trong tháng 3 vừa qua. Việc bàn giao 2 tàu này cho Hải quân Việt Nam có thể diễn ra vào cuối năm nay.

TheoHoàng Thu/Đất việt
Bình luận
vtcnews.vn