Báo Nga: Việt Nam cảnh báo nạn béo phì ở trẻ em

Thế giớiThứ Hai, 13/10/2014 01:53:00 +07:00

(VTC News) - Đài tiếng nói nước Nga dẫn lời chuyên gia Việt Nam cảnh báo tình trạng béo phì ở trẻ em tăng mạnh trong hơn 10 năm trở lại đây.

(VTC News) - Đài tiếng nói nước Nga dẫn lời chuyên gia Việt Nam cảnh báo tình trạng béo phì ở trẻ em tăng mạnh trong hơn 10 năm trở lại đây.

Theo tư liệu của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Bạch Mai Phó Giám đốc Viện dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, số trẻ em dưới 5 tuổi bị thừa cân hoặc đang đà béo phì đã ở mức 6.3% trong năm 2013, tăng 9 lần so với năm 2000.

Trong khi đó, tại một số thành phố lớn tỷ lệ này còn vượt quá 11%, Đài tiếng nói nước Nga cho biết.

Nạn béo phì ở trẻ em Việt Nam đang gia tăng nhanh 

Ngoài ra, số thừa cân và béo phì ở người trưởng thành cũng tăng gấp đôi, từ 6.6% năm 2005 lên 13% vào năm 2013.

Nguyên nhân chính đẩy tăng béo phì ở Việt Nam gắn với tình trạng dinh dưỡng kém chất lượng.

Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy rằng những người ưa chuộng các loại nước ngọt có gas thường bị thừa cân gấp 3.2 lần so với những người khác.

Trong khi đó, béo phì kéo theo lan tràn các thể bệnh như cao huyết áp và tiểu đường, bà Lê Bạch Mai cho biết.

Nhằm mục tiêu ngăn chặn gia tăng hơn nữa số người béo phì, Viện chuyên trách này và chính phủ Việt Nam đã tổ chức những hoạt động đặc biệt, đẩy mạnh phổ biến thông tin đại chúng trong cư dân đất nước về nguyên nhân và hệ quả béo phì.

Tùng Đinh (Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn