Báo Malaysia trách VFF không muốn hoãn vòng loại World Cup 2022

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 06/02/2021 14:57:40 +07:00
(VTC News) -

VFF ủng hộ tổ chức vòng loại World Cup 2022 tập trung, nhưng truyền thông Malaysia lại không tin như vậy.

Tờ New Straits Times của Malaysia đưa tin rằng VFF cố tình lờ đi đề xuất điều chỉnh kế hoạch thi đấu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo đó, Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) gửi đề nghị tới Thái Lan, UAE, Indonesia, Việt Nam. Trong khi ba liên đoàn còn lại đã chấp nhận, chỉ có VFF chưa phản hồi.

Báo Malaysia trách VFF không muốn hoãn vòng loại World Cup 2022 - 1

Trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam vào tháng 3 nhiều khả năng bị hoãn.

NST cho rằng VFF không ủng hộ việc hoãn lượt trận tháng 3 và tổ chức thi đấu tập trung vào tháng 6. Tuy nhiên, trong một bài báo khác, cũng chính tờ này dẫn lời Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định điều ngược lại.

"Chúng tôi có nhận được thông tin về việc UAE có thể được chọn làm điểm thi đấu tập trung các trận đấu ở bảng G. UAE có thể là một lựa chọn tốt do điều kiện cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn", ông Trần Quốc Tuấn cho biết. "Trong trường hợp các trận đấu thuộc Vòng loại World Cup 2022 không thể diễn ra vào tháng 3 như kế hoạch, Việt Nam sẽ tuân theo các quyết định của AFC”.

Truyền thông Thái Lan hôm qua đưa tin Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định hoãn lượt trận tháng 3, trong đó có trận đấu giữa Malaysia và đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, AFC vẫn chưa có thông báo chính thức về việc này.

Hiện tại, tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu và còn 3 trận chưa đấu.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn