Báo Malaysia chỉ rõ hai ngôi sao đủ sức hạ gục tuyển Việt Nam

Thể thaoThứ Ba, 08/10/2019 11:30:00 +07:00

Malaysia sẽ trình diễn diện mạo và đẳng cấp mới ở Mỹ Đình so với chung kết AFF Cup 2018, theo Fox Sports đánh giá.

Malaysia đang rất tự tin trước chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam. 7 trận trong năm 2019, Malaysia thắng tới 5 trận, chỉ chịu thua hai đối thủ Tây Á là Jordan và UAE. Các học trò của HLV Tan Cheng Hoe ghi 23 bàn trong chuỗi trận thăng hoa này, nổi bật là chiến thắng 6-0 trước Sri Lanka hôm 5/10 vừa qua.

Theo HLV Tan Cheng Hoe, cuộc so tài giữa Malaysia và Việt Nam chỉ đơn thuần là cuộc chiến tâm lý. Nhà cầm quân này khẳng định đội bóng của ông không có nhiều khác biệt với Việt Nam về trình độ, đẳng cấp.

Fox Sports Malaysia đồng ý với nhận định nói trên, đồng thời cho rằng Malaysia hiện tại đã rất khác với bộ đôi tiền vệ trung tâm Brendan Gan và Akram Mahinan.

519b4dbd904f75c19c550b8f5f83ad025d762ba947fe3

Brendan Gan là lựa chọn số 1 của Malaysia ở vị trí tiền vệ trung tâm.

"HLV Tan Cheng Hoe sắp xếp bộ đôi Brendan Gan và Akram Mahinan vào sơ đồ 4-2-3-1 yêu thích của ông trong trận gặp Sri Lanka hôm vừa qua. Ông thầy 51 tuổi quyết định thử nghiệm bộ đôi này sau khi Nor Azam Azih, người đá cặp với Gan dính chấn thương và không kịp trở lại cho trận gặp Việt Nam.

Trở lại với trận gặp Sri Lanka, bộ đôi Gan và Mahinan cung cấp sức tấn công mãnh liệt như khi Nor Azam Azih còn hiện diện trên sân. Gan đóng vai trò tiền vệ con thoi, di chuyển lên xuống cả khi có bóng lẫn không bóng để hỗ trợ tấn công và phòng ngự. Gan cũng cung cấp bóng rất đều đặn cho đồng đội ở gần khu vực cấm địa đối thủ.

Mahinan được biết đến nhiều hơn như cầu thủ phòng ngự, nhưng ở trận vừa qua, cầu thủ này đóng vai trò kiến thiết, lấp vào khoảng trống của Azam Azih. Mahinan có khả năng chuyền dài, điều có thể thấy rõ ở bàn thắng thứ ba của Malaysia.

Cậu ấy chuyền bóng trực diện cho Safawi Rasid. Tất nhiên, bản chất của Mahinan vẫn là cầu thủ phòng ngự nên cậu ấy giúp hàng thủ Malaysia bớt được nhiều mối đe doạ nhờ khả năng phòng ngự của mình", Fox Sports Malaysia phân tích về bộ đôi tiền vệ trung tâm mới của đội nhà.

Video: Malaysia 6-0 Sri Lanka 

Dưới thời ông Tan, Malaysia chơi kiểm soát, tấn công trực diện nhiều hơn, nên vai trò tuyến tiền vệ càng được đẩy cao. "Mãnh hổ Malaya" gây rất nhiều khó khăn cho Việt Nam ở trận chung kết lượt đi nhờ khả năng pressing quyết liệt. Do đó, bộ đôi Gan - Mahinan nhiều khả năng sẽ là chìa khoá ở trận đấu sắp tới.

"Bộ đôi Gan - Mahinan mang đến sự ổn định cho Malaysia trước Sri Lanka - đội xếp thứ 202 thế giới. Đối đầu với Việt Nam ở sân Mỹ Đình, trong bối cảnh nếu hai cầu thủ này không chấn thương, HLV Tan Cheng Hoe sẽ mạo hiểm với bộ đôi này. Họ sẽ chơi thế nào, cứ chờ xem", ký giả báo Malaysia khẳng định.

Malaysia sẽ có buổi tập thứ hai vào 18h chiều nay 8/10. Đội bóng áo vàng chỉ có 3 ngày gấp rút chuẩn bị sau khi đặt chân đến Hà Nội. Buổi tập chiều qua, HLV Tan chủ yếu cho các học trò hồi phục chấn thương, thể lực, chỉ tập những bài chuyền ngắn đơn giản và thả lỏng cơ bắp.

Trận Việt Nam vs Malaysia sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình, phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam như: VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, VOVTV (VietnamJourney); VOV1, VOV2, VOV3; Báo điện tử VOV (VOV.VN), Báo điện tử VTC News (VTC.VN), ứng dụng VOVMedia, VTCNOW.

VTC News tiếp sóng, tường thuật trực tiếp trận Việt Nam vs Malaysia từ 19h ngày 10/10/2019.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn