Bạo lực nổ ra khi biểu tình Áo vàng ở Pháp bước sang tháng thứ 4

Thế giớiChủ Nhật, 17/03/2019 08:12:00 +07:00

Những kẻ nổi loạn đốt một ngân hàng và lục soát các cửa hàng trên đại lộ Champs Elysees, Paris ngày 16/3, khi các cuộc biểu tình áo vàng bước sang tháng thứ 4.

Những kẻ nổi loạn đã đốt một ngân hàng và lục soát các cửa hàng trên đại lộ Champs Elysees, Paris ngày 16/3, trong một vụ bạo lực mới khi các cuộc biểu tình áo vàng chống lại Tổng thống Emmanuel Macron và cải cách kinh doanh ủng hộ doanh nghiệp của ông bước vào tháng thứ tư.

Theo Reuters, cảnh sát đã bắn hơi cay và vòi rồng khi các cuộc biểu tình trở nên dữ dội sau nhiều tuần khá bình tĩnh, trong thời gian đó số người tham gia các cuộc tuần hành đã giảm.

ao-vang-macron-reuters-1

 Tổng thống Pháp họp khẩn cấp khi cuộc biểu tình bạo lực nổ ra. (Ảnh: Reuters)

Những kẻ bạo loạn cũng đốt cháy một cửa hàng túi xách cao cấp và hai sạp báo trên đại lộ Champs Elysees, trong khi những đống lửa rải rác được đốt cháy trên đường phố. Người biểu tình ném đá cuội vào cảnh sát chống bạo động qua những đám mây hơi cay trước Khải Hoàn Môn, từng bị xáo trộn tại đỉnh điểm của các cuộc biểu tình hồi tháng 12/2018.

Cảnh sát bắt giữ gần 240 người biểu tình khi những kẻ bạo loạn cướp phá các cửa hàng xung quanh đại lộ Champs Elysees và phá hủy nhà hàng Fouquet cao cấp.

Tổng thống Macron đã cắt ngắn một chuyến đi trượt tuyết vào cuối tuần ở Pyrenees để trở về thủ đô vào tối thứ Bảy cho một cuộc họp giải quyết khủng hoảng với các bộ trưởng.

"Chúng ta tuân thủ quyền lập hiến, nhưng chúng ta đã có những người thông qua tất cả các phương tiện khá đơn giản chỉ muốn phá hủy nền cộng hòa, phá vỡ và phá hủy mọi thứ, gây nguy cơ làm chết người", ông Macron nói.

"Tôi muốn chúng ta phân tích chính xác mọi thứ và nhanh nhất có thể đưa ra những quyết định bổ sung, mạnh mẽ để điều này không xảy ra lần nữa", ông nói với các bộ trưởng.

ao-vang-macron-reuters-2

 Nhiều người đốt phá tại Paris trong ngày 16/3. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát cho biết 42 người biểu tình, 17 sĩ quan của họ và một lính cứu hỏa đã bị thương. Bộ Nội vụ ước tính 10.000 người đã tham gia cuộc biểu tình ở Paris, so với 3.000 người vào thứ Bảy trước đó. Trên toàn quốc, người biểu tình ước tính khoảng 32.300, so với 28.600 tuần trước.

Bộ trưởng Nội vụ, ông Kouthe Castaner cho biết, mặc dù cuộc biểu tình tương đối nhỏ nhưng đã có hơn 1.500 người "bạo lực cực độ". "Họ đã quyết định, có lẽ như một lần cuối, sẽ tấn công Paris", ông Cast Castaner nói, thêm rằng hơn 1.400 cảnh sát đã được huy động.

Một cuộc tuần hành riêng biệt, hòa bình chống lại sự thay đổi khí hậu tại trung tâm Paris thu hút 36.000 người, cảnh sát ước tính. Khoảng 145.000 người tuần hành trên toàn quốc.

Những người biểu tình mặc áo vàng trước đó đã hứa sẽ thu hút số lượng người lớn hơn để đánh dấu tháng thứ tư kể từ khi phong trào nổ ra vào giữa tháng 11, phản đối tăng thuế nhiên liệu (đã bị hủy bỏ) và chi phí sinh hoạt.

Được đặt theo tên những chiếc áo khoác có khả năng phát quang mà các tài xế Pháp phải giữ trong xe hơi, cuộc nổi dậy đã bùng phát thành một phong trào rộng lớn hơn chống lại ông Macron, những cải cách và "chủ nghĩa tinh hoa" của ông.

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình hàng tuần, được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần tại Paris và các thành phố khác, nói chung đã giảm quy mô kể từ tháng 12, sau một số vụ phá hoại và cướp bóc tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Sau khi bạo lực gia tăng, ông Macron đã đưa ra một gói nhượng bộ trị giá hơn 10 tỷ euro (11 tỷ USD) nhằm mục đích thúc đẩy thu nhập của những người lao động và người hưu trí nghèo.

Chính phủ của ông đã ra lệnh cảnh sát kiềm chế các cuộc biểu tình vào tháng 1, dẫn đến khiếu nại về sự tàn bạo của cảnh sát.

Ông Macron - cựu nhân viên ngân hàng đầu tư 41 tuổi cũng đưa ra một loạt các cuộc tranh luận quốc gia nhằm xác định chính sách người dân muốn chính phủ tập trung vào. Cuộc biểu tình thứ bảy lần này trùng với thời điểm các cuộc tranh luận kết thúc.

ao-vang-macron-reuters-8 7

Bộ Nội vụ ước tính 10.000 người đã tham gia cuộc biểu tình ở Paris. (Ảnh: Reuters)

ao-vang-macron-reuters-7 7

Hơn 1.400 cảnh sát đã được huy động. (Ảnh: Reuters)

ao-vang-macron-reuters-6 5

Dòng chữ "cái chết cho người giàu" tại một địa điểm trong cuộc biểu tình. (Ảnh: Reuters)

ao-vang-macron-reuters-5 5

Các cuộc biểu tình trở nên bạo lực sau khi các cuộc tranh luận toàn quốc về chính sách kết thúc. (Ảnh: Reuters)

ao-vang-macron-reuters-3 3

Cảnh sát bắt giữ gần 240 người biểu tình khi những kẻ bạo loạn cướp phá các cửa hàng xung quanh đại lộ Champs Elysees và phá hủy nhà hàng Fouquet cao cấp. (Ảnh: Reuters)

ao-vang-macron-reuters-4 3

Sau khi bạo lực gia tăng, ông Macron đã đưa ra một gói nhượng bộ trị giá hơn 10 tỷ euro (11 tỷ USD) nhằm mục đích thúc đẩy thu nhập của những người lao động và người hưu trí nghèo. (Ảnh: Reuters)

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn