Bạo loạn bóng đá ở Indonesia: Người dân thắp nến cầu nguyện xuyên đêm

Hậu trườngThứ Hai, 03/10/2022 08:01:40 +07:00
(VTC News) -

Người Indonesia tổ chức cầu nguyện ở nhiều địa điểm để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch bạo loạn ở sân vận động.

Bạo loạn bóng đá ở Indonesia: Người dân thắp nến cầu nguyện xuyên đêm - 1

Người Indonesia thắp nến trắng và cầu nguyện cho nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch ở Malang (tỉnh Đông Java, Indonesia) ngày 1/10. 

Bạo loạn bóng đá ở Indonesia: Người dân thắp nến cầu nguyện xuyên đêm - 2

Các điểm cầu nguyện tự phát xuất hiện ở nhiều nơi. Đây là hình ảnh bên ngoài trụ sở Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia.

Bạo loạn bóng đá ở Indonesia: Người dân thắp nến cầu nguyện xuyên đêm - 3

Hàng nghìn người tụ tập ở mỗi địa điểm, thắp nến trắng, đặt vòng hoa và cầu nguyện xuyên đêm.

Bạo loạn bóng đá ở Indonesia: Người dân thắp nến cầu nguyện xuyên đêm - 4

Sân vận động và các địa điểm khác liên quan đến bóng đá trở thành khu tưởng niệm. Cổ động viên Indonesia, đặc biệt là CLB Arema - đội chủ nhà trong trận đấu xảy ra bạo loạn - tưởng nhớ các nạn nhân.

Bạo loạn bóng đá ở Indonesia: Người dân thắp nến cầu nguyện xuyên đêm - 5

Vụ bạo loạn ở Malang, Indonesia là thảm kịch lớn thứ hai lịch sử bóng đá thế giới. Thống kê chính xác về số người thiệt mạng - theo công bố của chính quyền địa phương - là 125 người.

Bạo loạn bóng đá ở Indonesia: Người dân thắp nến cầu nguyện xuyên đêm - 6

Cổ động viên ở thành phố Semarang (tỉnh Trung Java) tập trung ở sân vận động để cầu nguyện.

Bạo loạn bóng đá ở Indonesia: Người dân thắp nến cầu nguyện xuyên đêm - 7

Tại Jakarta và nhiều địa phương khác ở Indonesia, những ngọn nến trắng được thắp lên ở khắp nơi.

Bạo loạn bóng đá ở Indonesia: Người dân thắp nến cầu nguyện xuyên đêm - 8
Bạo loạn bóng đá ở Indonesia: Người dân thắp nến cầu nguyện xuyên đêm - 9

Cổ động viên cầu nguyện và hát các bài hát cổ động bóng đá để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm kịch.

Bạo loạn bóng đá ở Indonesia: Người dân thắp nến cầu nguyện xuyên đêm - 10

Sân vận động Kanjuruhan - nơi vụ bạo loạn xảy ra - đang bị phong tỏa. Các cổ động viên của CLB Arema tụ tập ở quảng trường gần đó để tổ chức tưởng niệm.

Bạo loạn bóng đá ở Indonesia: Người dân thắp nến cầu nguyện xuyên đêm - 11

Tổng thống Indonesia Joko Widodo yêu cầu các cơ quan liên quan phải tiến hành đánh giá an ninh toàn diện tại các trận đấu, đồng thời yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Indonesia dừng tất cả các trận đấu trong khuôn khổ giải BRI Liga1 cho đến khi một cuộc điều tra được hoàn thành và tình hình an ninh được cải thiện.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn