Bảo Hân 'Hãy nói lời yêu': Đóng cảnh hôn với tôi không khó

Sao ViệtThứ Ba, 29/06/2021 06:36:23 +07:00

Bảo Hân - cô em út trong "Về nhà đi con" và cô Tú trong "Hãy nói lời yêu" - cho biết cảnh hôn trong phim không làm khó được cô.

Bảo Hân bắt đầu được khán giả biết đến qua vai Ánh Dương trong phim truyền hình Về nhà đi con. Năm 2021, Hân có vai diễn thứ hai. Cô đảm nhận nhân vật Tú của Hãy nói lời yêu.

Tú không thuộc tuyến nhân vật chính, song đã mang đến cho Bảo Hân những trải nghiệm mới.

Thể hiện cảm xúc sau nụ hôn mới khó

- Khi xem phim, nhiều người nhận xét Bảo Hân tăng cân so với trước?

Đúng là nhiều người cũng hỏi Hân sao lên hình đen và mập hơn bên ngoài. Thú thực, với vai này, tôi chuẩn bị sẵn tâm lý bị "dìm hàng" rồi. Bởi vì nhân vật Tú xuất thân là con nhà nghèo, lại sống một thân một mình. Khi hóa trang, tôi được đánh phấn nâu hơn bình thường, tóc phải ép thẳng tuột, không tạo kiểu. Vì thế, khi lên hình, mặt tôi rất tròn.

- Những trải nghiệm mà Bảo Hân có được khi hóa thân vào nhân vật Tú là gì?

Với vai Tú trong Hãy nói lời yêu, tôi được trải nghiệm cảm xúc khác hẳn so với Ánh Dương. Xét về độ tuổi, hai nhân vật này có thể ngang bằng. Nhưng Tú không được hồn nhiên như Dương. Tú sống một mình, không có gia đình, nên luôn cảm thấy lạc lõng, tự đặt hàng rào đối với những người xung quanh.

Tú cũng tốt bụng, hiền lành, hết lòng vì bạn thân. Khi diễn, tôi có sự rung động dành cho nhân vật vì cảm thấy Tú quá đáng thương.

Về ngoại hình, tôi vẫn để tóc ngắn. Phong cách ăn mặc cũng không khác biệt quá nhiều so với Ánh Dương. Tôi đã cố ý mặc đi mặc lại một chiếc áo hay chỉ mang một đôi giày giản dị để tạo điểm nhấn cho nhân vật.

Khi nhận vai, tôi chỉ cố gắng làm đúng theo yêu cầu của đạo diễn, chứ không đặt nặng rằng tạo hình lần này phải khác hẳn vai đầu tay.

- Vậy điều khó nhất mà chị cảm nhận ở vai diễn?

Khi thể hiện nhân vật Tú, điều khó nhất là tôi phải diễn bằng ánh mắt, chứ không thoại nhiều. Đây cũng chính là điểm khác biệt với Ánh Dương. Dương có thể hét lên, nói ra hết những gì cô ấy muốn. Tú thì không. Tính của Tú cam chịu.

Khi xem lại, tôi cảm thấy mình đã thể hiện tròn trịa nhân vật.

- Bảo Hân có thể lấy ví dụ một phân đoạn diễn nội tâm qua ánh mắt mà mình thích nhất?

Một trong những phân cảnh nặng nhất về tâm lý là khi Tú ở quê, bà Hoài tìm đến nhà đưa tiền. Bà xúc phạm, yêu cầu Tú không được chơi cùng My nữa.

Ở cảnh đó, Tú nói rất ít. Nhưng qua từng câu nói của bà Hoài, ánh mắt của Tú phải thay đổi biểu cảm - vừa uất ức, tức giận, tổn thương, nhưng vẫn cam chịu, không được vùng lên. Bởi vì đây là mẹ của người bạn thân nhất, mình không thể tỏ thái độ hỗn láo được.

Mẹ Nguyệt Hằng diễn rất đạt ở cảnh này. Lúc quay, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm thật sự. Chính vì thế, tôi được đẩy cảm xúc rất tốt. Tôi phải cảm ơn mẹ Hằng.

Bảo Hân 'Hãy nói lời yêu': Đóng cảnh hôn với tôi không khó - 1

Một phân cảnh của Bảo Hân và Quỳnh Kool trong phim.

- Phân đoạn say rượu diễn cùng Quỳnh Kool hoặc cảnh hôn Anh Vũ trong phim có làm khó chị?

Với cảnh say, tôi và chị Quỳnh Kool tự biên tự diễn, theo cảm nhận của mỗi người và bạn bạc, thống nhất trước. Xem lại cảnh ấy, tôi thấy biểu cảm của mình rất buồn cười.

Thực ra tôi từng đóng cảnh hôn trên phim rồi, trong Về nhà đi con đó. Nhưng cảnh hôn lần này thiên về tình yêu nam nữ hơn. Đối với tôi, việc phải thực hiện cảnh hôn không khó. Mình là diễn viên mà.

Mà khó ở chỗ thể hiện cảm xúc của Tú sau nụ hôn ấy ra sao cho đúng. Lúc này, Tú có một chút rung động, ngượng ngùng, nhưng ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh.

Tôi và anh Vũ chỉ ngại ở chỗ phải quay đi quay lại khoảng 8 đúp. Ngoài đời hai anh em chơi thân, nên cứ trêu chọc nhau.

Tôi biết một số khán giả muốn nhìn thấy Bảo Hân trong vai diễn nữ tính, tóc dài điệu đà. Nhưng tôi muốn mọi thứ cứ từ từ, không vội vàng. Tôi tin vào thời điểm phù hợp, điều gì đến sẽ đến.

Diễn viên Bảo Hân

- Quỳnh Kool nhiều tuổi hơn Bảo Hân, song trong phim, hai người làm bạn và xưng hô mày – tao. Quá trình làm quen diễn ra như thế nào?

Khi biết sẽ kết hợp với chị Quỳnh Kool, ban đầu tôi cũng lo lắng, suy nghĩ không biết sẽ đóng thế nào vì chị hơn tôi 5 tuổi. Chị cũng dày dặn kinh nghiệm hơn, có nhiều vai diễn rồi. Đến khi đi định trang nhân vật, diễn thử, chị Quỳnh khiến tôi suy nghĩ khác hẳn. Tính chị hồn nhiên, vui vẻ.

Khi tôi và chị đi cạnh nhau, tôi nghĩ khán giả hoàn toàn có thể tin đây là hai đứa bạn.

- Điều gì khiến chị còn cảm thấy tiếc nuối ở vai diễn lần này, chẳng hạn như việc Tú thuộc tuyến vai phụ nên khó để lại dấu ấn?

Tôi nghĩ nếu được làm lại, tôi sẽ vẫn thể hiện như vậy. Tôi không thấy tiếc nuối điều gì. Nếu nói Tú diễn xuất sắc thì không phải vì Tú thuộc tuyến vai phụ, không có quá nhiều "đất". Nhưng tôi tự tin mình đã làm tròn vai.

Muốn thử sức dạng vai điên khùng

- Sau Tú, Bảo Hân mong muốn được thử sức ở dạng vai như thế nào?

Tôi biết một số khán giả muốn nhìn thấy Bảo Hân trong vai diễn nữ tính, tóc dài điệu đà. Nhưng tôi muốn mọi thứ cứ từ từ, không vội vàng. Tôi tin vào thời điểm phù hợp, điều gì đến sẽ đến.

Với tôi, cách diễn qua từng vai quan trọng hơn là sự thay đổi ngoại hình. Đương nhiên, nếu có một vai với tâm lý, tính cách thú vị và lại được lột xác về mặt tạo hình thì còn gì bằng.

Trước mắt, tôi vẫn giữ hình ảnh cá tính. Tôi muốn được trải nghiệm diễn xuất, trau dồi thêm kỹ năng. Vai diễn tôi đang mong muốn thử sức là dạng nhân vật hơi điên khùng và có thể ác một chút.

- Chị có thể chia sẻ thêm về những kế hoạch công việc cho chặng đường sắp tới?

Tôi muốn vào TP.HCM để được cọ xát, trải nghiệm những điều mới. Nhưng vì dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tôi chưa thực hiện được. Năm nay, tôi có kế hoạch làm vlog, chia sẻ hoạt động thường ngày của mình để đến gần hơn với khán giả.

Tôi muốn bật mí một điều là sau khi phim Hãy nói lời yêu đóng máy, tôi đã quay xong một dự án điện ảnh tại miền Trung. Nhưng hiện tại tôi chưa thể tiết lộ nhiều.

Hai tháng quay phim trong rừng, giữa thời tiết nắng nóng, đối với tôi là trải nghiệm rất khó quên. Tôi được học hỏi nhiều điều và trưởng thành hơn.

Bảo Hân 'Hãy nói lời yêu': Đóng cảnh hôn với tôi không khó - 2

Bảo Hân muốn giữ hình ảnh cá tính trên màn ảnh.

- Đã bao giờ chị tính đến chuyện sẽ Nam tiến để phát triển sự nghiệp sau khi tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh?

Tôi tốt nghiệp vào năm 2022. Nếu có cơ hội tốt, tôi sẽ thử. Nhưng tôi cũng không muốn quá vội vàng. Tôi quan niệm cứ làm tốt từng kế hoạch trước mắt đã, dù là việc nhỏ nhất.

- Chị nghĩ sao về môi trường giải trí ở phía Nam, vốn được cho là đầy tính cạnh tranh và guồng quay nhanh?

Tôi sẽ không nghĩ nhiều đến sự cạnh tranh. Tôi còn trẻ mà. Tôi tin mình có thể thích nghi. Được học hỏi đã là một thành tựu rồi.

Trước đây, tôi từng tham gia một số game show ở TP.HCM và cũng có khán giả trong đó. Các bạn rất dễ thương.

Nghệ sĩ Gen Z tự tin, kiếm tiền giỏi

- Đã ba năm kể từ khi "Về nhà đi con" lên sóng, sự nổi tiếng mang đến cho Bảo Hân những thay đổi gì?

Điều đầu tiên tôi muốn nói là sự nổi tiếng đã mang đến cho tôi trách nhiệm làm nghề. Trước khi có vai diễn đầu tay, tôi chỉ là một cô sinh viên bình thường, đi học rồi về nhà, gặp gỡ bạn bè, thích làm gì cũng được. Nhưng khi đã có khán giả, mình phải nghiêm túc trong mọi việc.

Về thu nhập, tôi đã có thể tự trang trải và giúp đỡ gia đình từ lâu rồi. Trước đây, bố mẹ nuôi mình. Bây giờ, mình kiếm tiền, chăm sóc cho bố mẹ.

Tôi từng có quản lý nhưng hiện tại tôi tự mình giải quyết mọi chuyện và công việc vẫn ổn.

Bảo Hân 'Hãy nói lời yêu': Đóng cảnh hôn với tôi không khó - 3

Cô thuộc lứa diễn viên trẻ được kỳ vọng.

- Trong dàn diễn viên truyền hình hiện nay, Bảo Hân là một trong những gương mặt trẻ được kỳ vọng sẽ bứt phá. Chị áp lực không?

Không đâu. Những gì khán giả kỳ vọng cũng là điều tôi kỳ vọng. Nhưng thực sự không phải mình muốn lựa chọn vai diễn nào cũng được. Điều đó còn phụ thuộc vào đạo diễn, ê-kíp sản xuất có trao cơ hội cho mình hay không. Với mỗi vai được giao, tôi chỉ biết cố gắng làm tốt nhất.

Khi cơ hội đến, tôi tin mình sẽ làm được.

- Để nói về các nghệ sĩ Gen Z bây giờ, chị muốn nói gì về thế hệ của mình?

Nghệ sĩ Gen Z hiện nay khá hùng hậu, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như phim ảnh, âm nhạc. Những cái tên mà tôi ấn tượng có thể kể đến là Trúc Anh, AMEE…

Tôi sẽ không tự đánh giá về bản thân. Nhưng phải thừa nhận các bạn thế hệ mình tự tin, năng động, cá tính, dám nghĩ dám làm và có khả năng tự kiếm tiền giỏi. Tôi thấy rất vui khi được là một phần trong đó.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp