Bảng xếp hạng FIFA tháng 11: Việt Nam, Thái Lan chia nhau hạng nhì Đông Nam Á

Thể thaoThứ Sáu, 25/11/2016 11:40:00 +07:00

Argentina của Lionel Messi tiếp tục là đội bóng mạnh nhất thế giới theo Bảng xếp hạng FIFA mới nhất trong khi đó, Việt Nam tiếp tục đà thăng tiến mạnh mẽ và tăng 7 bậc.

TạI khu vực Đông Nam Á, Philippines của HLV Dooley vẫn là số một khu vực. Họ có được 289 điểm và xếp hạng 117 trên bảng xếp hạng.

Việt Nam và Thái Lan hiện đang cùng đứng thứ hai tại khu vực và cùng thứ hạng 129 trên thế giới với 235 điểm. Với kết quả này, Việt Nam đã tăng 7 bậc - từ 136 lên 129. Còn Thái Lan thậm chí còn ấn tượng hơn khi họ vượt lên tới 17 bậc.

Vong-dau-thu-3-2

 Việt Nam thăng tiên trên bảng xếp hạng của FIFA

Lionel Messi và các đồng đội vừa trải qua thất bại kinh hoàng 0-3 trước kình địch Brazil nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới thứ hạng trên BXH FIFA tháng 11. Argentina có 1634 điểm hơn tới gần 100 điểm so với chính đối thủ áo vàng xanh - đội đang xếp thứ 2. 

Nhà vô địch Copa Ameria - Chile cũng có sự thăng tiến nhanh chóng khi  vừa lọt top 4 sau những ngày tháng thi đấu đầy nỗ lực. 

bxh-fifa

Argentina vẫn đứng đầu thế giới 

Đội tuyển Bỉ từng là số một thế giới trước khi Euro 2016 diễn ra. Tuy nhiên, thành tích bết bát của họ khiến cho họ không còn giữ được vị thế này và tụt xuống thứ 5. 

Tây Ban Nha giậm chân tại chỗ tại vị trí thứ 10, xếp ngay phía trên là Uruguay, Bồ Đào Nha và Pháp. 2 đội bóng tham dự trận chung kết Euro 2016 đều chưa có thể leo đến vị trí cao hơn. 

Các đội bóng châu Á tiếp tục thụt lùi trên bảng xếp hạng. Vị trí số 1 tiếp tục thuộc về Iran. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Carlos Queiroz đã tụt 3 bậc và giờ chỉ đứng vị trí 30 thế giới. Hàn Quốc là đội bóng xếp thứ 2 tại khu vực sau đó đến lượt Nhật Bản và Australia. 

BHX-FIFA-1

Top 10 đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng FIFA 

BHX-FIFA-2

 Việt Nam và Thái Lan cùng thăng tiến

Đáng chú nhất là Armenia khi họ đã tăng 38 bậc để vươn lên thứ 87. Trái lại, đội tuyển nước Cộng hòa Tchad thụt lùi nhiều nhất. Quốc gia Trung Phi này tụt tận 49 bậc và hiện xếp thứ 152 thế giới.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn