Bản tin AFF Cup:42 tuổi vẫn so tài với Công Vinh, Safee

Thể thaoThứ Hai, 12/11/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News)- Có rất nhiều hoài nghi về quyết định của HLV Avramovic khi ông triệu tập lão tướng Aleksandar Duric lên đội hình Singapore chuẩn bị AFF Cup 2012.

(VTC News)- Có rất nhiều hoài nghi về quyết định của HLV Avramovic khi ông triệu tập lão tướng Aleksandar Duric lên đội hình Singapore chuẩn bị AFF Cup 2012.

Indonesia học tập Juventus, Man City

Những buổi tập gần đây tại Jakarta, ĐTQG Indonesia ngoài việc chơi với sơ đồ 4-4-2 truyền thống còn đang rèn thêm một giải pháp chiến thuật dự phòng. HLV trưởng đội bóng vạn đảo, Nile Maizar cho biết do thiếu hụt những quân bài cần thiết, ông đã cho các học trò tập luyện sơ đồ 3-5-2.

 Đội hình 3-5-2 giúp Man City, Juventus đăng quang Premier League và Serie A.

Dự kiến, hai trận giao hữu tới đây với Đông Timor và Cameroon, Indonesia sẽ chơi với sơ đồ mà tuyển Italia và Juventus cũng như Man City từng rất thành công trong mùa giải vừa qua. Ưu điểm của 3-5-2 nằm ở chỗ duy trì quân số ấp đảo tại tuyến tiền vệ, cải thiện khả năng tranh chấp bóng mà vẫn đảm bảo hỏa lực tấn công. Tuy nhiên, yếu điểm của nó là sự đòi hỏi rất cao từ hai cầu thủ chạy cánh cũng như sự ăn ý và khả năng sáng tạo của bộ ba tiền vệ trung tâm.

Ở vòng bảng AFF Cup 2012, Indonesia sẽ lần lượt đối đầu với Lào, cựu vô địch Singapore và chủ nhà Malaysia. Giải đấu sẽ khởi tranh từ 24/11.

Cầu thủ hay nhất Singapore đã... 42 tuổi


Rất nhiều người đã ngạc nhiên khi HLV Avramovich triệu tập lão tướng Aleksandar Duric vào ĐTQG SIngapore tham dự AFF Cup 2012. Năm nay tiền đạo người Bosina đã bước sang tuổi 42 và sự có mặt của anh đi ngược lại tiến trình thay máu lực lượng mà Liên đoàn Bóng đá Singapore đang thực hiện.

Nhưng thông tin ngày hôm nay đã dập tan những e ngại xung quanh lần triệu tập của Avramovich. Duric vừa được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm 2012 tại S-League (giải vô địch quốc gia Singapore). Anh ghi 12 bàn và góp công lớn giúp Tampines Rovers đoạt chức vô địch đảo quốc sư tử lần thứ hai liên tiếp. Ngoài ra, Tampines Rovers còn lọt vào chung kết RHB Cup và bán kết League Cup.

Ở tuổi 42, Duric vừa giành danh hiệu cầu thủ hay nhất S-League.

Với những gì đã chứng tỏ, Duric xứng đáng nhận được một suất tham dự AFF Cup 2012 trong đội hình HLV Radojko Avramovic.

Singapore vừa kết thúc trận giao hữu với Shimizu S-Pulse của Nhật Bản. Dù đội nhà thất thủ 0-2, Avramovic vẫn tỏ ra khá lạc quan. Ông cho rằng thà thua địch thủ mạnh còn hơn là thắng dễ những đội bóng yếu trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup. Phía trước Singapore là hai trận giao hữu với Philippines và Pakistan trước khi lên đường sang Malaysia dự giải.

Malaysia có thể hối tiếc vì không gọi thủ lĩnh Kelantan

Với ba thất bại liên tiếp trong các trận đấu giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup (thua Việt Nam và Thái Lan), ĐTQG Malaysia đang đứng trước áp lực
cực lớn từ dư luận. Người hâm mộ "Những chú hổ" bắt đầu hoài nghi quyết định triệu tập của HLV Rajagopal khi ông bỏ qua Badri Radzi, thủ quân Kelantan, đội bóng vừa đoạt cú ăn ba vô tiền khoáng hậu Malaysia Super League, Malaysia Cup và Malaysia FA Cup.

Badri Radzi được ngợi ca là tiền vệ s1 Malaysia nhưng lại không có tên trong danh sách dAFF Cup.

Cầu thủ 30 tuổi đang bước vào giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp. Chắc chắn sức sáng tạo và sự bùng nổ của ngôi sao 30 tuổi sẽ giúp ích rất nhiều cho ĐTQG Malaysia trong bối cảnh hàng công chơi vô cùng bế tắc hiện tại.

Chính Bojan Hodak, HLV trưởng Klantan cũng cho biết Badri Radzi là dạng cầu thủ tấn công thuộc dạng hiếm của Đông Nam Á. Ông cho biết có thể Malaysia sẽ hối tiếc vì không triệu tập Radzi trong kỳ AFF Cup sắp tới.



Lý Sơn

Bình luận
vtcnews.vn