Bận rộn chăm con nhưng các mẹ vẫn phong cách như fashonista

Góc của nàngThứ Sáu, 04/12/2015 10:35:00 +07:00

[Bestie] - Các mẹ điệu vừa muốn "giỏi việc nước, đảm việc nhà" hãy tham khảo những gợi ý chọn đồ từ các fashionista nổi tiếng thế giới. Chọn đúng trang phục sẽ giúp các mẹ vừa đẹp vừa chăm con tốt.

(VTC News) - Các mẹ điệu vừa muốn "giỏi việc nước, đảm việc nhà" hãy tham khảo những gợi ý chọn đồ từ các fashionista nổi tiếng thế giới. Chọn đúng trang phục sẽ giúp các mẹ vừa đẹp vừa chăm con tốt.

Trang phục cho các mẹ khi dẫn con ra đường cần sự thoải mái, rộng rãi để rượt đuổi, chăm sóc cho những nhóc tỳ hiếu động. Đều là những bà mẹ giỏi giang, Eva Chen, Elin Kling sẽ tiết lộ cho bạn một vài nguyên tắc chọn đồ của họ khi phải dẫn cô ấm, cậu ấm dạo phố.

Áo oversize mọi kiểu dáng từ sơ-mi lịch lãm đến thun đơn giản luôn mang đến sự trẻ trung, cá tính và hợp với mọi lứa tuổi. Với những mẹ mới sinh xong thì chiếc áo như "công cụ" đắc lực che đi nhược điểm này. Và tất nhiên, chúng vẫn đáp ứng tiêu chí năng động cho bạn khi chơi đùa với con.

 Áo thun oversize rất dễ phối đồ và tiện lợi nhất là "bắt cặp" với quần leggings và giày bata. 

 Đến những nơi lịch sự như nhà hàng shopping mall, Elin Kling (hình trái) chọn áo sơ-mi dáng rộng vừa lịch lãm vừa thoải mái.

Giày sneaker là 1 trong xu hướng nổi bật của năm 2015. Với ưu điểm êm chân, khỏe khoắn, giày rất phù hợp cho cuộc sống bận rộn, vận động không ngừng của các bà mẹ. Không chỉ vậy, giày sneakers phong cách, lại rất dễ mix đồ tượng trưng cho vẻ đẹp hiện đại, cá tính.

 Để di chuyển nhanh nhẹn và tránh vấp ngã, hãy đi giày sneakers nhé! - Eva Chen gợi ý.
Đừng sợ sneakers sẽ làm hạn chế phong cách của bạn. Sneakers hiện được giới trẻ áp dụng cho mọi trang phục. 

Giày đế thấp dành cho những mẹ điệu thích lúc nào cũng đi lại uyển chuyển hoặc trong những hoàn cảnh cần sự trang trọng như đám tiệc. Giày cao từ 2-3 cm và được phối với đầm suông, quần jeans hay bất cứ món đồ nào bạn thích. 

 Giày cũng phần nào giúp tôn dáng cho những nàng hạn chế chiều cao.

Đầm thun không chỉ mang tới sự thoải mái, nhẹ nhàng, năng động mà còn rất mát mẻ, thông thoáng nên được các nàng lựa chọn không chỉ đi dạo phố mà còn đi tiệc, đi làm nữa đấy. Với những mẹ thân hình không mấy gọn gàng nên chọn loại thun rủ, kiểu dáng hơi rộng rộng để dễ cử động lại khắc phục nhược điểm cơ thể.

 Đầm thun dễ dàng vận động cũng là gợi tuyệt vời cho bạn. Lưu ý, chỉ nên chọn đầm đừng quá bó và nhiều chi tiết.

 Đầm xẻ vạt, đầm đắp vạt xéo hay đầm maxi rất có phong cách dành cho những bà mẹ sành điệu.

Túi đeo chéo sẽ cho bạn rảnh rỗi tay chân mà chăm sóc bé. Bởi kiểu túi luôn bật ra phong cách tinh nghịch, trẻ trung nên một số mẹ sợ chúng sẽ làm mình trông thiếu nghiêm túc. Nhừng đừng lo bởi nếu khéo léo chọn những chiếc túi thanh lịch, bạn sẽ vẫn giữ được dáng vẻ "sang chảnh". Thậm chí bạn có thể tự chế dây đeo cho những chiếc túi xách tay yêu thích của mình bằng cách đặt thợ cắt 1 đoạn dây da cùng tông màu với túi hoặc đơn giản hơn mua 1 đoạn dây xích về làm móc gắn vào túi là xong.

 Hedvig Sagfjord Opshaug không muốn tay xách nách mang, vướng bận tay chân vì túi với áo nên cách tốt nhất là đeo túi chéo.

 Túi chéo được Katie Holmes và Nicole Richie gọi là phụ kiện của những bà mẹ.

Mai Mai

Bình luận
vtcnews.vn