Bạn đọc VTC News giúp đỡ 3 hoàn cảnh khó khăn gần 33 triệu đồng

Lá lành đùm lá ráchThứ Tư, 27/03/2024 16:06:02 +07:00
(VTC News) -

Với số tiền gần 33 triệu đồng độc giả ủng hộ, 3 hoàn cảnh khó khăn sẽ có thêm kinh phí để tiếp tục điều trị bệnh.

Trong tháng 3/2024, đại diện Báo điện tử VTC News kết hợp cùng phòng Công tác xã hội của các bệnh viện trao số tiền 32.730.000 đồng của độc giả ủng hộ cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bé trai mắc bệnh hiếm cần tiền ghép tuỷ

Bé Bùi Trung Hiếu (5 tuổi, xóm 5, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) là nhân vật trong bài viết “Bé trai mắc bệnh 'nghìn người có một', bố mẹ nghèo ngược xuôi tìm tuỷ cứu con”, đăng tải ngày 2/11/2023.

Hiếu chào đời khoẻ mạnh, nhưng lên 3 tuổi, con thường sốt cao nhiều ngày, nôn ói, tiêu chảy, viêm tai giữa, viêm phổi. Các đợt nhiễm trùng nặng dai dẳng, tái đi tái lại nhiều lần, chị Nguyễn Thị Tuyết (mẹ của Hiếu) ôm con đi tất cả các khoa của Bệnh viện Nhi Trung ương để tìm bệnh. Sau hàng loạt các đợt kiểm tra, bác sĩ kết luận Hiếu bị bệnh suy giảm miễn dịch, cơ thể tự gây viêm, xuất hiện nhiều ổ áp xe.

Muốn giữ được tính mạng, phương án duy nhất là ghép tuỷ. Gia đình chị Tuyết ngược xuôi vay tiền đi tìm nguồn tuỷ cho con. Hai năm đưa con đi viện, gia đình vay mượn lên đến hơn 700 triệu đồng, chưa có khả năng trả.

Thương cảm trước hoàn cảnh khó khăn của bé Hiếu, độc giả Báo điện tử VTC News ủng hộ 15.515.000 đồng.

Chị Tuyết nhận bảng tượng trưng số tiền 15.515.000 đồng bạn đọc ủng hộ bé Hiếu.

Chị Tuyết nhận bảng tượng trưng số tiền 15.515.000 đồng bạn đọc ủng hộ bé Hiếu. 

Nam sinh suy thận giai đoạn cuối

Phan Trọng Nguyên (SN 1998, quê Thanh Chương, Nghệ An) là nhân vật trong bài viết “Dang dở giấc mơ bác sĩ nội trú của nam sinh suy thận giai đoạn cuối”, đăng tải ngày 1/12/2023.

Nguyên là con út trong gia đình thuần nông. Năm 2016, em thi đỗ vào trường Đại học Y Hà Nội, ngành Y đa khoa. Sau 6 năm học tập, Nguyên tốt nghiệp đại học và tiếp tục thi đỗ bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh.

Đầu tháng 12/2023, Nguyên thấy sức khoẻ giảm sút, thường xuyên đau đầu, mệt mỏi và chân tay tê cứng nên đi khám. Nguyên không ngờ, những triệu chứng thông thường đó lại là dấu hiệu mắc phải căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Nguyên được bác sĩ chỉ định phải lọc máu định kỳ 2 lần/tuần. Em mong sớm được ghép thận, khoẻ mạnh trở lại để thực hiện những dự định còn dang dở. Tuy nhiên, kinh phí ghép thận là trở ngại với gia đình Nguyên.

Thông qua tài khoản của Báo điện tử VTC News, độc giả đã ủng hộ Phan Trọng Nguyên với số tiền 9.680.000 đồng. Nhận tấm lòng của các nhà hảo tâm, Nguyên gửi lời cảm ơn chân thành đến độc giả Báo điện tử VTC News đã giúp đỡ em vượt qua khó khăn, cho em có thêm kinh phí điều trị bệnh.

Nguyên đón nhận tấm lòng của bạn đọc.

Nguyên đón nhận tấm lòng của bạn đọc. 

Chàng trai bị ung thư máu từ chối điều trị bệnh

Nghiêm Xuân Sơn (SN 1995, trú tại Thanh Chương, Nghệ An) là nhân vật trong bài viết “Chi phí điều trị 90 triệu/ngày, thương mẹ, chàng trai bị ung thư máu đòi ra viện”, đăng tải ngày 16/11/2023.

Tháng 9/2021, Sơn được phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Để có tiền điều trị bệnh, gia đình Sơn phải vay mượn số tiền gần 500 triệu đồng. Vì điều trị tốn kém, không ít lần Sơn từ chối điều trị, đòi xuất viện về nhà.

Tháng 9/2023, khi bệnh tình trở nặng, Sơn được các bác sĩ chỉ định ghép tế bào gốc. May mắn tuỷ của Sơn và anh trai phù hợp nên ca phẫu thuật ghép tế bào nhanh chóng thành công.

Tuy nhiên, Sơn bị biến chứng viêm tắc tĩnh mạch trên gan rất nguy hiểm, buộc phải điều trị sau phẫu thuật tại phòng cách ly với chi phí lên tới 90 triệu đồng mỗi ngày.

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã gửi lời hỏi thăm và động viên Sơn vượt qua khó khăn. Thông qua Báo điện tử VTC News, độc giả cũng ủng hộ Sơn số tiền 7.535.000 đồng.

Báo điện tử VTC News xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm.

Danh sách những tấm lòng vàng ủng hộ bé Bùi Trung Hiếu tại đây.

Danh sách những tấm lòng vàng ủng hộ em Phan Trọng Nguyên tại đây.

Danh sách những tấm lòng vàng ủng hộ anh Nghiêm Xuân Sơn tại đây.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email [email protected] hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Bình luận
vtcnews.vn