Bán dâm nghìn 'đô': Mỹ Xuân 'khuyên đàn chị trong giới'

Pháp luậtThứ Năm, 27/06/2013 11:09:00 +07:00

(VTC News) – 'Mong các anh chị xem đây là một bài học. Đừng vì nhẹ dạ giúp đỡ người khác mà phạm tội giống như bị cáo’ – cựu hoa hậu Mỹ Xuân nói.

(VTC News) – Hoa hậu Mỹ Xuân vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị mức án từ 1,5 – 2 năm tù.

Vào lúc 10h20' sáng 27/6, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử hoa hậu Mỹ Xuân và đồng bọn can tội ‘Môi giới mại dâm’ đã đề nghị mức án cho các bị cáo.

Theo đó, hoa hậu Mỹ Xuân đã bị đề nghị mức án từ 1,5 đến  2 năm tù, Trần Quang Mai bị đề nghị mức án từ 3 đến 4 năm tù, Lê Quang Tuấn Anh từ 2 đến 2,5 năm tù, người mẫu Thiên Kim từ 1 đến 2 năm tù, Nguyễn Hữu Đạt từ 14 đến 16 tháng tù, Lương Quốc Huy từ 15 đến 18 tháng tù về tội ‘Môi giới mại dâm’.

mỹ xuân
Cựu hoa hậu Mỹ Xuân (áo hồng) tại phiên tòa.

Trong phần xét hỏi, Chủ tọa phiên tòa cũng như các thành viên Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa khi hỏi các bị cáo suy nghĩ thế nào về hành vi phạm tội của mình, các bị cáo đều nói rằng: “Cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi sai trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam, nhất là đối với người phụ nữ”.

Bị cáo Võ Thị Mỹ Xuân (hoa hậu Mỹ Xuân) thừa nhận mình đã sai lầm, hành động đã gây mất uy tín cho giới người mẫu Việt Nam.

“Mong các anh chị xem đây là một bài học. Đừng vì nhẹ dạ giúp đỡ người khác mà phạm tội giống như bị cáo’ – cựu hoa hậu Mỹ Xuân nói.

Khi đề cập đến nguyên nhân phạm tội, bị cáo Trần Quang Mai đã khai báo: “Do hoàn cảnh gia đình, chồng chết, con lại bị bệnh tim bẩm sinh nên cần nhiều tiền để chữa trị”.

Tuy nhiên, lí do này đã bị Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Đức Sáu và các thành viên trong hội đồng xét xử bác bỏ.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục làm việc.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn