Bại tướng của tuyển Việt Nam nhận hậu quả

Thể thaoThứ Ba, 09/12/2014 07:31:00 +07:00

Sau thất bại ở vòng bảng AFF Cup 2014 tại Việt Nam, HLV Alfred Riedl đã không còn được Indonesia gia hạn hợp đồng.

(VTC News)- Sau thất bại ở vòng bảng AFF Cup 2014 tại Việt Nam, HLV Alfred Riedl đã không còn được Indonesia tin tưởng.

Thắng 1, hòa 1, thua 1, xếp thứ 3 ở vòng bảng AFF Cup 2014 là kết quả cực kỳ đáng thất vọng của Indonesia nếu biết mục tiêu lúc đầu của họ là vào tới tận chung kết. Thêm nữa, trận hòa đầy may mắn 2-2 trước tuyển Việt Nam cùng thất bại muối mặt 0-4 trước Philippines thật sự đẩy thầy trò Alfred Riedl tới đường cùng.
Alfred Riedl nhiều khả năng trở lại làm việc ở V-League (Ảnh: Quang Minh)
Sau khi trở về Indonesia, đội tuyển quốc gia đã bị người hâm mộ và báo giới kịch liệt chỉ trích về thái độ thi đấu, cách lựa chọn nhân sự, chiến thuật tại Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Indonesia vốn đang lùm xùm về rắc rối nội bộ cũng bị đẩy vào vòng phê phán.

Sức ép mạnh mẽ từ dư luận buộc Liên đoàn bóng đá Indonesia phải tuyên bố không ký mới hợp đồng với HLV Alfred Riedl.

Trước đó, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Joko Driyono từng nói sẽ tiếp tục xem xét các điều khoản hợp đồng có thời hạn 3 năm của HLV Alfred Riedl. Trong bản hợp đồng này có quy định, đến cuối năm 2014, phía Indonesia sẽ ký tiếp 2 năm với chiến lược gia người Áo nếu Indonesia giành chiến thắng tại AFF Cup.

Đây là lần thứ 2 HLV Alfred Riedl dẫn dắt đội tuyển Indonesia. Lần trước ông cùng tuyển Indonesia vào chung kết AFF Cup 2010 (thua Malaysia). Cuối năm ngoái, HLV Alfred Riedl trở lại ghế nóng với mục tiêu chính là vô địch AFF Cup 2014.

HLV Alfred Riedl bị chỉ trích vì tin dùng quá nhiều ngoại binh nhập tịch đã cao tuổi, không tạo được sự cạnh tranh lẫn lối đá có tính đột biến cho tuyển Indonesia.

Nguyên Mạnh sai sót, Indonesia hòa may mắn Việt Nam

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn