Bài toán về đồng tiền Ấn Độ được đánh giá là 'khó nhất thế giới'

Giáo dụcThứ Năm, 12/12/2019 06:25:00 +07:00

Đây là bài toán nổi tiếng nhất tại Ấn Độ mà hầu hết tất cả mọi người đều không tìm ra đáp án.

Bạn có 50 đồng (rúp Ấn Độ).

Lần 1, bạn tiêu 20 đồng và còn lại 30 đồng. Lần 2, bạn tiêu tiếp 15 đồng và còn lại 15 đồng. Với 15 đồng còn lại, trong lần 3, bạn tiêu 9 đồng, do vậy bạn còn 6 đồng. Lần cuối cùng, bạn tiêu nốt số tiền còn lại.

Vậy số tiền bạn tiêu là: 20 + 15 + 9 + 6 = 50 (đồng).

Và tổng số tiền thừa bạn có sau mỗi lần tiêu: 30 + 15 + 6 + 0 = 51 (đồng). Bạn vốn chỉ có 50 đồng, vậy 1 đồng thừa đến từ đâu?

Worlds-toughest-riddle-problem

 

Quỳnh Anh
Bình luận
vtcnews.vn