Bãi đỗ xe 'treo' hơn nửa thập kỷ sau khi san phẳng mộ vợ vua: Xử lý thế nào?

Đời sốngThứ Hai, 06/03/2023 14:13:54 +07:00
(VTC News) -

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có công văn gửi một số đơn vị về việc phối hợp hoàn thiện thủ tục triển khai dự án bãi đỗ xe tham quan lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh.

Liên quan đến dự án bãi đậu xe 'treo' hơn nửa thập kỷ sau khi san phẳng mộ vợ vua nhà Nguyễn, trưa 6/3, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; UBND TP Huế; Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Chuỗi Giá Trị về việc phối hợp hoàn thiện các thủ tục triển khai dự án bãi đỗ xe tham quan lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh. 

Bãi đỗ xe 'treo' hơn nửa thập kỷ sau khi san phẳng mộ vợ vua: Xử lý thế nào? - 1

Dự án bãi đỗ xe tham quan lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh treo hơn nửa thập kỷ sau khi san phẳng mộ vợ vua Tự Đức. (Ảnh: Nguyễn Vương).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với quy định hiện hành về việc thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và hoàn thành các thủ tục tiếp theo để khởi động dự án. 

UBND TP Huế rà soát lại quy hoạch sử dụng đất để bổ sung vị trí thực hiện dự án vào kế hoạch sử dụng đất của TP Huế, đảm bảo cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các thủ tục tiếp theo. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị (chủ đầu tư dự án) triển khai thực hiện, hoàn thiện các thủ tục như hoàn chỉnh lại phương án mặt bằng theo hướng khoanh vùng bảo vệ khu vực lăng mộ để bảo tồn giá trị của di tích; đồng thời gửi Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc để thống nhất lần cuối trước khi trình phê duyệt, triển khai.

Bãi đỗ xe 'treo' hơn nửa thập kỷ sau khi san phẳng mộ vợ vua: Xử lý thế nào? - 2

Tấm bảng thông tin dự án được dựng lên cách đây gần 6 năm bị rách tả tơi, chữ mờ chữ tỏ.

Sau khi hoàn thành phương án mặt bằng điều chỉnh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị gửi Sở Xây dựng và Sở này sẽ chủ trì rà soát, thống nhất tổng mặt bằng, kiến trúc, cảnh quan báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát toàn diện các hoạt động, tiến độ, pháp lý liên quan, đảm bảo dự án triển khai đúng trình tự, thủ tục, quy định hiện hành, báo cáo tham mưu UBND tỉnh các trường hợp phát sinh, vượt thẩm quyền để chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Về phương án diện tích xây dựng lăng mộ bà Tài nhân Lê thị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đồng ý thực hiện theo bản vẽ thiết kế do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đề xuất, thống nhất với Hội đồng Nguyễn Phước tộc. Quá trình thực hiện cần lưu ý bố trí cân đối hài hoà với cảnh quan xung quanh, khu vực bao quanh lăng mộ (lát gạch kết hợp trồng cây xanh); phạm vi thực hiện dự án không có công trình liên quan đến di tích, khu lăng mộ bà Học phi.

Bãi đỗ xe 'treo' hơn nửa thập kỷ sau khi san phẳng mộ vợ vua: Xử lý thế nào? - 3

Mộ bà Tài nhân họ Lê (vợ vua Tự Đức) sau gần 6 năm bị san phẳng vẫn chưa được xây dựng lại.

Trước đó, VTC News có bài viết phản án dự án xây dựng bãi đậu xe lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh ở Thừa Thiên - Huế bị treo suốt hơn 5 năm sau khi san phẳng mộ của vợ vua. Hơn nửa thập kỷ bị san phẳng, mộ bà vợ vua Tự Đức vẫn chỉ được xếp gạch tạm được bao phủ, che chắn bằng lều sắt, quây thép B40 nằm chơ vơ giữa khu đất được quy hoạch làm dự án bãi đậu xe.

Cuối tháng 6/2017 rất nhiều cơ quan báo chí phản ánh việc lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san phẳng trong quá trình triển khai dự án Bãi đậu xe tham quan lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh. Ngày 11/7/2017, Nguyễn Phước tộc gửi đơn kiến nghị lên UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, yêu cầu giữ lại lăng mộ ở vị trí cũ.

Mặc dù UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng ban hành văn bản đồng ý chủ trương triển khai dự án trên cơ sở giữ nguyên mộ bà Tài nhân họ Lê ở vị trí cũ nhưng đến nay hơn nửa thập kỷ trôi qua, lăng mộ bà vợ vua Tự Đức vẫn chưa được xây cất lại và bà con Nguyễn Phước Tộc phải xếp gạch làm mộ tạm để thờ cúng.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn