Bác tin nhân viên Fecredit làm rơi hồ sơ bị đâm chết ở Tây Ninh

Pháp luậtThứ Bảy, 30/03/2019 14:27:00 +07:00

Lãnh đạo UBND phường 2 bác bỏ thông tin trên mạng xã hội khi cho rằng nhân viên Fecredit làm rơi hồ sơ bị khách hàng đâm chết trong cửa hàng Thế giới di động.

Chiều 29/3, bà Nguyễn Thị Anh Đào, Chủ tịch UBND phường 2 (TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) xác nhận, một thanh niên bị đâm trọng thương khi vào cửa hàng thế giới di động mua hàng.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo UBND phường 2 khẳng định thông tin trên mạng xã hội nói nhân viên Fecredit làm rớt hồ sơ nên bị khách hàng đâm chết là không chính xác.

Untitled

 Hiện trường vụ việc.

Theo bà Đào, tối 28/3, cửa hàng thế giới di động vẫn đông khách ra vào thì một thanh niên xuất hiện trong tình trạng không tỉnh táo nghi ngáo đá. Người này sau đó dùng hung khí đâm gục một thanh niên khác là khách đang mua điện thoại trong cửa hàng.

Nạn nhân bị thương gục trên vũng máu và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Thanh niên nghi ngáo đá bị người dân khống chế giao cho công an.

“Không có chuyện nhiều người bị đâm trong cửa hàng và cũng không có chết người như thông tin trên mạng chia sẻ. Đến thời điểm này, nạn nhân bị đâm đã qua cơn nguy kịch”, bà Đào cho biết.

Qua xác minh, thanh niên gây án là Nguyễn Văn Vương (23 tuổi, quê Tiền Giang).

“Theo thông tin tôi nắm được, nạn nhân và Vương không có mâu thuẫn và cũng không hề quen biết nhau. Qua test nhanh, công an phát hiện Vương dương tính với ma túy đá”, bà Đào chia sẻ.

BÙI TƯ
Bình luận
vtcnews.vn