Bắc Ninh: Đền Bà Chúa Kho thưa thớt người 'trả nợ' dịp cuối năm

Đời sốngThứ Ba, 10/01/2023 10:30:00 +07:00
(VTC News) -

Năm nay, đền Bà Chúa Kho tại Bắc Ninh vắng vẻ, thông thoáng lạ thường, khác hẳn cảnh chen chúc, xô bồ nguời đến "trả nợ" như mọi năm.

Bắc Ninh: Đền Bà Chúa Kho thưa thớt người 'trả nợ' dịp cuối năm - 1

Với quan niệm “đầu năm vay bà, cuối năm trả nợ”, nhiều người dân đến đền Bà Chúa Kho (xã Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) với mong muốn đầu năm làm lễ xin bà cho vay lộc rơi lộc vãi, rồi sau một năm lao động, mọi người quay lại "trả nợ". 

Bắc Ninh: Đền Bà Chúa Kho thưa thớt người 'trả nợ' dịp cuối năm - 2

Thông thường, thời điểm cuối năm (từ giữa tháng 11 âm lịch đến Tết Nguyên đán), người dân khắp nơi kéo về đền Bà Chúa Kho để tạ lễ khiến nơi đây lúc nào cũng trong tình trạng kẹt cứng người. Nhưng năm nay, đền Bà Chúa Kho vắng vẻ, đìu hiu lạ thường, không còn cảnh tượng đông đúc như mọi năm.

Bắc Ninh: Đền Bà Chúa Kho thưa thớt người 'trả nợ' dịp cuối năm - 3

Mặc dù cuối tuần nhưng người đi trả lễ cuối năm khá thưa thớt. 

Bắc Ninh: Đền Bà Chúa Kho thưa thớt người 'trả nợ' dịp cuối năm - 4

Cổng chính dẫn lên đền chỉ lác đác người đến trả lễ.

Bắc Ninh: Đền Bà Chúa Kho thưa thớt người 'trả nợ' dịp cuối năm - 5

Những lễ tạ của du khách cũng đơn giản hơn, không còn xa xỉ, bạc triệu thường thấy như mọi năm.

Bắc Ninh: Đền Bà Chúa Kho thưa thớt người 'trả nợ' dịp cuối năm - 6

Hai chiếc giá không còn ngồn ngộn những mâm lễ tiền vàng như trước đây.

Bắc Ninh: Đền Bà Chúa Kho thưa thớt người 'trả nợ' dịp cuối năm - 7

Du khách đến lễ bái có thể thoải mái đi lại, làm lễ trong và ngoài khuôn viên của đền, không còn cảnh chen chúc, xô đẩy dâng lễ.

Bắc Ninh: Đền Bà Chúa Kho thưa thớt người 'trả nợ' dịp cuối năm - 8

Bên trong đền, du khách có thể thoải mái hành lễ mà không phải chen lấn, xô đẩy.

Bắc Ninh: Đền Bà Chúa Kho thưa thớt người 'trả nợ' dịp cuối năm - 9

Chị Hoàng Thị Lý (Bắc Giang) chia sẻ, chị khá bất ngờ khi đến đền Bà Chúa Kho vào thời điểm cận Tết bởi cảnh tượng vắng vẻ, đìu hiu khác hẳn những năm trước. "Trước khi đi lễ, tôi và gia đình chuẩn bị sẵn tâm lý chen chúc, kẹt cứng người làm lễ nhưng rất may điều đó không xảy ra. Chúng tôi có thể thoải mái đi lại, làm lễ trong khuôn viên của đền".

Bắc Ninh: Đền Bà Chúa Kho thưa thớt người 'trả nợ' dịp cuối năm - 10

Ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng Ban quản lý di tích Đền Bà Chúa Kho cho biết: “Năm nay có thể do kinh tế khó khăn và đầu năm đền đóng cửa phòng dịch nên lượng khách giảm hẳn so với mọi năm, không còn cảnh nhộn nhịp, tấp nập như những năm trước”.

Bắc Ninh: Đền Bà Chúa Kho thưa thớt người 'trả nợ' dịp cuối năm - 11

Các hàng quán bán lễ, viết sớ vắng người qua lại. Theo một số người buôn bán ở đây, năm nay các dịch vụ đều ế ẩm vì không có người mua. Số lượng khách đi trả lễ vào dịp cuối năm giảm mạnh. Nhiều cửa hàng ngồi cả ngày nhưng không có người mua lễ.

Bắc Ninh: Đền Bà Chúa Kho thưa thớt người 'trả nợ' dịp cuối năm - 12

Bà Nguyễn Thị Hiến (ở phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh) chia sẻ, nhà bà làm dịch vụ sắm lễ nhiều năm nay, nhưng hiện tượng vắng khách như thời điểm này là điều rất hiếm khi xảy ra. "Đầu năm vẫn còn dịch bệnh nên người dân không đi vay, xin lộc. Vì vậy, cuối năm họ không đi trả nên rất vắng người", bà Hiến nói.

Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn