Bắc Linh từ chối hay bị tước quyền thi Hoa hậu TGNV?

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 03/08/2010 12:42:00 +07:00

(VTC News) - Không chỉ rớt ngay từ vòng sơ khảo Hoa hậu VN, Miss Bikini "hụt" này còn bị dư luận mỉa mai là "bắt cá hai tay" để rồi "mất cả chì lẫn chài"...

(VTC News) - "Trước ngày diễn ra vòng bán kết Hoa hậu Thế giới Người Việt, BTC có gọi cho em và hỏi rằng có tiếp tục tham gia hay không. Nhưng em đã trả lời rằng xin phép được rút lui, em không muốn khán giả nghĩ rằng Bắc Linh là người đứng núi này trông núi nọ, không được cái này thì quay lại cái kia như thế!" – người mẫu Bắc Linh thổ lộ.

Tuyên bố tham gia Miss Bikini International tại Trung Quốc vào tháng 5/2010 nhưng chân dài 9X Nguyễn Đỗ Bắc Linh chỉ thực sự gây “ồn ào” từ khi cô không được cấp phép tham gia cuộc thi này do chưa có một danh hiệu nào trong nước. Để có thể đường hoàng tham gia tranh tài ở đấu trường sắc đẹp quốc tế sau này, Bắc Linh ghi danh vào 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (HHVN) và Hoa hậu Thế giới Người Việt (HHTGNV). Nhưng một lần nữa Miss Bikini “hụt” này lại chưa may mắn lắm trong việc thi thố. Bên cạnh đó dư luận còn dấy lên làn sóng phản đối cho rằng Bắc Linh “bắt cá 2 tay”, cùng lúc tham dự cả hai cuộc thi sắc đẹp lớn.
 
 Miss Bikini "hụt" Bắc Linh với thân hình nóng bỏng.

Hoa hậu Thế giới Người Việt chỉ là một cuộc dạo chơi?

- Em từng thổ lộ rằng mục đích của em là HHVN. Nhưng em lại không có tên trong danh sách lọt vào vòng chung khảo phía Nam của cuộc thi. Em có cảm thấy buồn không?

- Em cũng khá bất ngờ khi mình không có tên trong danh sách đi tiếp vào vòng trong. Lý do thì em không biết rõ lắm nhưng có lẽ do em thiếu sự may mắn ở những cuộc tranh tài sắc đẹp! Đã 3 cuộc thi rồi, Miss Bikini International ở Trung Quốc, giờ là HHVN và HHTGNV, có lẽ cái duyên của em chưa tới…

- Trượt HHVN, vậy sao em không quay trở lại với cuộc thi HHTGNV khi em có tên trong danh sách tham dự vòng bán kết?

- Lúc đầu em cũng đã khẳng định rằng mục tiêu em chọn là cuộc thi HHVN rồi. Trong 2 cuộc thi thì em chỉ được chọn một thôi nên em đã làm theo quyết định ban đầu của mình. Hơn nữa em không muốn mình cứ nhảy qua nhảy lại giữa 2 cuộc thi, việc đó cũng không hay lắm.

- Vậy với em thì HHTGNV chỉ là một cuộc dạo chơi, cọ xát kinh nghiệm thôi sao?

- Em khẳng định là không có chuyện đó. Nếu mà 2 cuộc thi không cùng thời gian thì em cũng muốn tham gia cả 2. Vì tính chất 2 cuộc thi cũng gần giống nhau, mức độ hoành tráng cũng gần gần như nhau, không thể nói rằng cái này hay cái kia hay hơn.

- Nhưng dư luận cho rằng em là người “đứng núi này trông núi nọ”, “bắt cá 2 tay”? Nếu Bắc Linh đã bảo rằng không phải mục tiêu của mình thì lẽ ra em không nên tham dự vòng sơ tuyển HHTGNV chứ?

- Em cũng xin được giải thích rõ ràng chuyện này. Do người quản lý của em nộp hồ sơ cả 2 cuộc thi cho em luôn, mà HHTGNV gửi giấy báo tham gia cho em đầu tiên trong khi HHVN vẫn chưa thấy hồi âm, thông báo gì hết nên em quyết định tham dự HHTGNV trước. Em cũng không nghĩ là 2 cuộc thi diễn ra cùng thời điểm như thế này. Lúc đó em chỉ có một sự chọn lựa, chỉ một tờ giấy báo tham dự mà thôi.

 Bắc Linh tại vòng sơ tuyển HHTGNV khu vực phía Nam.
 
- Có một số thông tin nói rằng do Bắc Linh có những phát ngôn thiếu tế nhị, không đúng với thể lệ và ảnh hưởng đến cuộc thi HHTGNV nên BTC đã tước quyền tham gia của em ở vòng thi bán kết chứ hoàn toàn không phải do em từ chối tham gia?

- Em nghĩ đây chỉ là tin đồn mà thôi. Trước ngày diễn ra vòng bán kết, BTC HHTGNV có gọi cho em và hỏi có tiếp tục tham gia hay không? Nhưng em đã trả lời rằng xin phép được rút lui, em không muốn khán giả nghĩ rằng Bắc Linh là người đứng núi này trông núi nọ, không được cái này thì quay lại cái kia như thế! Em thật sự rất tôn trọng cuộc thi HHTGNV chứ không phải là một cuộc thi “nháp” hay thử lửa trước gì cả. Em cũng rất nghiêm túc khi tham dự vòng sơ tuyển HHTGNV nên mới được lọt vào top 24 người đẹp phía Nam để tiếp tục tham dự vòng bán kết. Em cũng rất tiếc khi không tiếp tục...

"Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng"?

- Một thí sinh khác cũng tham gia cùng lúc cả 2 cuộc thi hoa hậu như em nhưng cô ấy khôn ngoan hơn khi khá kín tiếng, không tiết lộ thông tin gì về vấn đề “nhạy cảm” này. Và bây giờ cô ấy tiến sâu vào vòng chung kết HHVN. Em có thấy mình dại không khi “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”?

- Trước khi cuộc thi HHTGNV diễn ra không ai biết đến thí sinh đó (xin được phép giấu tên) là ai hết, chỉ một vài thông tin là cô ấy hao hao giống hoa hậu thế giới Trương Tử Lâm thôi nên thông tin về cô ấy độc giả cũng không quan tâm nhiều. Còn trước khi cuộc thi diễn ra, em đã được dư luận chú ý nên khi vừa xong vòng chung khảo hôm đó thì các báo đã lên tin là “người mẫu Bắc Linh lọt vô vòng bán kết HHTGNV” chứ không phải là một ai khác. Vậy nên dưới áp lực đó thì em cũng buộc phải trả lời trước những thông tin từ phía báo chí rằng “Sao em tuyên bố là thi HHVN rồi giờ lại đi thi HHTGNV?”.

- Bắc Linh có thấy rằng tham gia HHVN là “quá sức” đối với em không?

- Em biết là với tuổi đời còn khá trẻ (Bắc Linh chỉ mới 19 tuổi – PV), vừa tốt nghiệp Trung học phổ thông thôi nhưng em cũng muốn tham gia thi để thử sức mình, để hoàn thiện hơn những thiếu sót của bản thân, đồng thời cũng để có thêm chút kinh nghiệm cho những cuộc thi quốc tế trong tương lai mà em có dịp tham gia.

 Duyên dáng trong tà áo dài Việt.


- Em  nghĩ sao về quan niệm của người đời rằng người mẫu thì “chân dài óc ngắn”, trí tuệ, học vấn thường không cao?

- Em thấy vẫn có những người mẫu có trình độ văn hóa cao như: Hoa hậu Ngọc Khánh, Mai Phương Thúy, Ngô Phương Lan… đó thôi. Sắp tới thì ngoài công việc chính là một người mẫu, em sẽ nộp hồ sơ tuyển sinh vào Cao đẳng văn hóa nghệ thuật hoặc trường Múa Việt Nam. Ngoài việc hỗ trợ cho việc biểu diễn nghệ thuật thì em cũng được học thêm để nâng cao trình độ văn hóa của mình.

- Làm người mẫu muốn nổi tiếng thì phải có một danh hiệu nào đó hoặc lấn sân sang lĩnh vực khác như ca hát, đóng phim! Sắp tới em có dự định gì cho công việc của mình không? 

 Hiện tại em muốn mình tập trung cho nghề người mẫu trước, nếu có cơ hội thì em sẽ tiếp tục tham gia những cuộc thi sắc đẹp để thử sức! Bất kỳ một người mẫu nào cũng muốn mình có một danh hiệu để có thể bước lên đỉnh, có một chỗ đứng trong nghề chứ không riêng gì em…Còn chuyện lấn sân thì bây giờ em chưa tính đến, em cũng còn quá trẻ mà.

Khánh Nguyễn(thực hiện)
Photo: Lý Võ Phú Hưng
Make up: Trần Vũ
Trang phục: Áo dài Thuận Việt
Hiệu ứng hình ảnh: Duy Nhất
Bình luận
vtcnews.vn