Bắc Kạn: Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà cho trẻ em khó khăn tại Chợ Mới và Pác Nặm

Sống đẹpThứ Hai, 02/10/2023 17:18:49 +07:00
(VTC News) -

Tối 28/9, đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đến thăm, tặng quà các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện Chợ Mới và Pác Nặm nhân dịp Tết Trung thu năm 2023.

Trao tặng món quà ấm áp để trẻ em vui Tết Trung thu

Theo đó, tại huyện Chợ Mới, đoàn lãnh đạo do ông Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn làm trưởng đoàn đến chung vui và tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng tại Trường Tiểu học Thanh Vận, xã Thanh Vận.

Tại đây, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các em học sinh đạt được trong năm học vừa qua. Trong năm học mới này, mong các em cố gắng nỗ lực vượt mọi khó khăn, vươn lên trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu tặng quà cho các em thiếu niên, nhi đồng tại Trường Tiểu học Thanh Vận.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu tặng quà cho các em thiếu niên, nhi đồng tại Trường Tiểu học Thanh Vận.

Trong khi đó, tại huyện Pác Nặm, đoàn do ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đến dự Đêm hội trăng rằm và tặng quà cho thiếu niên, nhi đồng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Bằng Thành II, xã Bằng Thành.

Trong không gian Trung thu lung linh, ấm áp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Sơn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các bạn nhỏ, mong các em luôn chăm ngoan, nỗ lực học tập; rèn luyện, trau dồi đạo đức; đoàn kết, yêu thương, giúp nhau cùng tiến bộ và vui đón Tết Trung thu thật ấm áp.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Ngọc Sơn mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em để các cháu phát triển toàn diện, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nhiều hoạt động thiết thực mang đến mùa Trung thu trọn vẹn

Nhằm giúp các em thiếu nhi có một mùa Trung thu trọn vẹn, trước đó, nhiều đơn vị trên địa bàn cũng tổ chức các chương trình Trung thu với nhiều hoạt động ý nghĩa dành tặng các bạn nhỏ. Cũng trong chiều 28/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Chương trình thiện nguyện “Trung thu yêu thương” cho các bệnh nhân là thiếu nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Tại chương trình, các bệnh nhi được giao lưu văn nghệ, nhận quà hấp dẫn, thưởng thức múa sư tử và vui phá cỗ cùng những người bạn mới. Nhân dịp này, bệnh viện tặng gần 100 suất quà với tổng trị giá 7,5 triệu đồng cho những bệnh nhi đang điều trị nội trú tại đây. Kinh phí tổ chức được bệnh viện vận động ủng hộ từ cán bộ, nhân viên y tế và các nhà hảo tâm.

Bệnh nhi được giao lưu văn nghệ, nhận quà hấp dẫn. (Ảnh: Báo Bắc Kạn)

Bệnh nhi được giao lưu văn nghệ, nhận quà hấp dẫn. (Ảnh: Báo Bắc Kạn)

Trong không khí hân hoan, ấm áp, tràn ngập yêu thương của Tết Trung thu, chương trình đã mang đến cho các em thiếu nhi những giây phút hạnh phúc, góp phần vơi đi nỗi buồn, sự tủi thân của các em khi phải đón Tết đoàn viên xa gia đình.

Bên cạnh đó, những phần quà mang ý nghĩa sâu sắc thể hiện sự quan tâm của cán bộ, nhân viên y tế và cộng đồng dành cho thế hệ tương lai của đất nước. Qua đó, góp phần động viên, khuyến khích các em chiến thắng bệnh tật sớm trở về học tập, rèn luyện.

Tối 28/9, Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Kạn phối hợp với các đoàn thể, đơn vị và các mạnh thường quân tổ chức chương trình "Trung thu vui vẻ - San sẻ yêu thương" cho 73 học sinh đang theo học.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm động viên và chia sẻ khó khăn với trẻ em kém may mắn. Tại chương trình, các em được tham gia vào các hoạt động vui chơi và văn nghệ sôi động, hấp dẫn, thưởng thức màn múa lân sư rồng, được nhận quà, bánh kẹo và phá cỗ mừng Tết Trung thu.

Niềm vui, phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt của các em. (Ảnh: Báo Bắc Kạn)

Niềm vui, phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt của các em. (Ảnh: Báo Bắc Kạn)

Trước đó, ngày 25 - 26/9, Tỉnh đoàn Bắc Kạn phối hợp với Hội đồng Đội, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại Trường Tiểu học Tân Lập (huyện Chợ Đồn), điểm trường Quảng Sơn và Trường Tiểu học Quảng Khê (huyện Ba Bể).

Tại đêm hội, các em được hoà mình vào không khí vui tươi, phấn khởi với nhiều hoạt động sôi nổi như biểu diễn văn nghệ, thi bày mâm cỗ, chơi các trò chơi, xem múa lân và phá cỗ.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi cũng trao tặng 70 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có tinh thần "vượt khó, học tốt" tại các điểm trường, đồng thời dành tặng gần 1.000 phần quà là đèn ông sao, bánh kẹo, sữa… cho các em học sinh.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hoàng Hải Hà trao quà cho các em thiếu nhi tại điểm trường Quảng Sơn, xã Quảng Khê.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hoàng Hải Hà trao quà cho các em thiếu nhi tại điểm trường Quảng Sơn, xã Quảng Khê.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm khích lệ, động viên các em thiếu nhi chăm ngoan, học tốt; đồng thời chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thiếu nhi vượt khó học giỏi, giúp các em đón Tết Trung thu vui vẻ và ý nghĩa. Hoạt động này cũng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn