Bắc Kạn: Lan tỏa tinh thần vì người nghèo

Sống đẹpThứ Năm, 19/10/2023 17:40:01 +07:00
(VTC News) -

Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn kêu gọi các tấm lòng hảo tâm tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh.

Nêu cao tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau"

Những năm qua, hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng phát động và Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tỉnh Bắc Kạn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Các tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh.

Các tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh.

Việc vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn vận động khác góp phần không nhỏ trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của tỉnh.

Hằng năm, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh hỗ trợ xây mới và sửa chữa hàng trăm căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ phát triển sản xuất, chăm lo Tết cho người nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hỗ trợ bệnh nhân chữa bệnh nặng, hiểm nghèo khi ốm đau, nằm viện…, tạo động lực lớn cho người nghèo, hộ nghèo có ý chí vươn lên, từng bước phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn vẫn còn nhiều khó khăn. Theo kết quả rà soát hộ nghèo (chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025), đến cuối năm 2022, toàn tỉnh còn 20.281 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 24,71%) và 7.385 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 9,0%). Trong đó, nhiều hộ khó khăn về nhà ở và rất nhiều hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang cần sự quan tâm, giúp đỡ.

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, truyền thống “Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam, nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các doanh nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tỉnh Bắc Kạn.

Điều này góp phần chung tay giúp đỡ người nghèo trong tỉnh ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, chung sức cùng toàn tỉnh sớm thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Chung tay hỗ trợ hộ nghèo trên địa phương

Trước đó, vào cuối tháng 3/2023, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn và chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chị Bùi Thị Kim Oanh, thôn Nà Choong, xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn).

Gia đình chị Oanh là gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Ngôi nhà mới được hoàn thiện với sự hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh rộng hơn 80m2, thay thế cho căn nhà cũ của gia đình chị sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn.

Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình chị Bùi Thị Kim Oanh.

Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình chị Bùi Thị Kim Oanh.

Chị Bùi Thị Kim Oanh phấn khởi cho biết, nếu không được hỗ trợ kinh phí, không có sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và người dân thì gia đình khó có thể làm được nhà. Có chỗ ở ổn định là nguồn động lực quan trọng để gia đình tích cực lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo. 

Chia sẻ của chị Bùi Thị Kim Oanh cũng là chia sẻ chung của hơn 700 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà “Đại đoàn kết” từ năm 2020 đến nay, bởi từ sự hỗ trợ này giúp các gia đình an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống.

Từ năm 2020 đến nay, tổng số Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tiếp nhận và vận động được gần 40 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, từ nguồn kinh phí vận động và tiếp nhận, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp phân bổ tổng số tiền hơn 38 tỷ đồng để hỗ trợ chăm lo cho người nghèo, hộ nghèo, trong đó tập trung xây dựng, sửa chữa nhà ở (nhà Đại đoàn kết); tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, bệnh nhân nghèo điều trị bệnh dài ngày...

Sự hỗ trợ này giúp họ có thêm nguồn lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Ngày 21/8, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương có Quyết định số 368/QĐ-BVĐTW về việc phân bổ số tiền 10 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương để hỗ trợ xây dựng mới 200 nhà ở cho các hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn.

Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn quyết định trích từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh để hỗ trợ bổ sung kinh phí xây dựng 200 nhà Đại đoàn kết với số tiền 1 tỷ đồng, nâng mức hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà từ 50 triệu đồng/căn lên mức 55 triệu đồng/căn.

Các đại biểu trao nhà mẫu cho các hộ gia đình.

Các đại biểu trao nhà mẫu cho các hộ gia đình.

Nhà ở được xây dựng theo mẫu nhà lắp ghép 36B của Bộ Công an có diện tích sử dụng là 40m2, đảm bảo theo tiêu chí “ba cứng” sau khi hoàn thiện sẽ tổ chức bàn giao cho các hộ dân sử dụng ngay theo hình thức “chìa khóa trao tay”.

Ngày 10/10, Công an tỉnh hoàn thành việc xây dựng 3 nhà mẫu tại thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu, mỗi căn có diện tích xây dựng 54m2, trong đó diện tích sử dụng 40m2.

Việc chuẩn bị toàn bộ vật liệu, mặt bằng của 197 căn nhà còn lại cũng được hoàn thành, đảm bảo từ ngày 30/10/2023 sẵn sàng bàn giao mặt bằng và vật liệu tại mỗi địa điểm cho đơn vị thi công tổ chức lắp ghép nhà cho các hộ nghèo, để người dân có nhà mới kịp vui xuân, đón Tết Giáp Thìn 2024.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn