Bắc Giang: Thi thể bốc mùi gần tiệm vàng Ngọc Bích

Pháp luậtThứ Hai, 30/07/2012 11:34:00 +07:00

(VTC News) - Địa điểm phát hiện xác chết cách tiệm vàng Ngọc Bích, Phố Sàn chưa đầy 400m.

(VTC News) - Sáng ngày 30/7/2012, người dân khắp nơi đổ về khu vực chợ Sàn xã Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang sau khi nghe tin đồn phát hiện xác chết tại bể nước cứu hỏa Ban quản lý chợ Sàn. 

Thông tin ban đầu của người dân cho biết, vào khoảng 18h ngày 29/7, nhiều trẻ em đá bóng gần khu vực trên, bóng rơi vào bể nước, trong lúc tìm cách vớt bóng lên thì phát hiện thấy có mùi hôi thối bốc lên từ trong bể.

Nhiều người dân quanh khu vực nghe thấy tiếng kêu thất thanh của các em nhỏ chạy ra xem thì kinh hãi phát hiện trong bể có một xác chết đang phân hủy.

Hiện trường bể nước nơi phát hiện xác chết đang được các cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa để điều tra. 

Người dân nhanh chóng gọi điện báo cho công an xã đến giải quyết.

Bể nước nơi cho là có xác chết cao khoảng 3m, dài khoảng 5m và rộng khoảng 4m, miệng bể rộng khoảng 60cm.

Lực lượng công an đã phải thuê thợ khoan, cắt thành bể để đưa tử thi ra khám nghiệm.

Địa điểm phát hiện xác chết cách tiệm vàng Ngọc Bích, Phố Sàn (nơi sát thủ Lê Văn Luyện gây ra vụ thảm sát tiệm vàng cách đây gần 1 năm) chưa đầy 400m.

Việt Hải
Bình luận
vtcnews.vn