Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, đề phòng sạt lở đất và ngập úng cục bộ nhiều nơi

Tin nhanh 24hThứ Ba, 08/09/2020 07:15:00 +07:00
(VTC News) -

Dự báo ngày và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ nhiều nơi.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (8/9), rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, xoáy thấp phát triển lên đến mực 5.000m hoạt động yến dần.

Dự báo rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với xoáy thấp phân tích trên nên trong ngày và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 15-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang.

Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, đề phòng sạt lở đất và ngập úng cục bộ nhiều nơi - 1

 Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhiều nơi.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 8/9:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 22-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-31 độ C.

Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 20-32 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-34 độ C.

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn