Bắc Bộ mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nhiều nơi

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 02/05/2021 06:58:03 +07:00
(VTC News) -

Hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (2/5), khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hoá xảy ra mưa vừa, mưa to và dông cục bộ với lượng mưa tính từ 21h ngày 1/5 đến 3h ngày 2/5 phổ biến khoảng 15-30mm, có nơi trên 40mm như Lóng Sập (Sơn La) 55.7mm, Trung Thành (Thanh Hoá) 43.2mm,…   

Dự báo, ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên trong ngày và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng phổ biến 15-30mm/24 giờ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái có nơi trên 60mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Bắc Bộ mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nhiều nơi - 1

Các tỉnh Bắc Bộ mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nhiều nơi.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 2/5:

Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C,

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp