Ba lãnh đạo thuộc Bộ Quốc phòng trúng cử vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Tin tức Đại hội ĐảngChủ Nhật, 31/01/2021 16:30:00 +07:00
(VTC News) -

Ba lãnh đạo thuộc Bộ Quốc phòng trúng cử vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư là ông Lương Cường, Phan Văn Giang và ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Sáng 31/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Ba nhân sự thuộc Đảng bộ Quân đội trúng cử vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó, 2 người vào Bộ Chính trị là ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trúng cử vào Ban Bí thư.

Ba lãnh đạo thuộc Bộ Quốc phòng trúng cử vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư - 1

Ba nhân sự thuộc Đảng bộ Quân đội trúng cử vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư là ông Lương Cường, Phan Văn Giang, Nguyễn Trọng Nghĩa.

Trong khối Chính phủ có 5 người vào Bộ Chính trị và 2 người vào Ban Bí thư (cả tái cử và lần đầu). Cụ thể, 5 người vào Bộ Chính trị là: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh.

Hai người vào Ban Bí thư là ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.

 

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương có 2 người được vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư là ông Trần Cẩm Tú và bà Bùi Thị Minh Hoài.

Khối Nội chính, cơ quan tư pháp có 2 người là ông Phan Đình Trạc và ông Nguyễn Hòa Bình. Cả hai nhân sự trên đều là Uỷ viên Ban Bí thư khóa XII.

Phúc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp