Ba binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng trong đụng độ biên giới với Pakistan

Thế giớiChủ Nhật, 24/12/2017 07:24:00 +07:00

Cảnh sát Ấn Độ cho hay 3 binh sỹ nước này vừa thiệt mạng vào ngày 23/12 ở Kashmir, tại khu vực dọc theo đường biên giới không chính thức với Pakistan.

Đây là cuộc đụng độ mới nhất giữa Ấn Độ và Pakistan ở vùng lãnh thổ tranh chấp tại dãy Himalayas. 

Shesh Paul Vaid, cảnh sát cấp cao của Ấn Độ ở Kashmir, cho hay các binh sỹ này thiệt mạng tại khu vực Rajouri do Ấn Độ kiểm soát, sau khi binh lính Pakistan nã đạn qua biên giới.

"Thông tin ban đầu nói rằng 3 binh sỹ thiệt mạng trong một hoạt động của BAT", ông Vaid cho biết. BAT là "Nhóm Hành động Biên giới", mà theo quan chức Ấn Độ, gồm binh lính và các phiến quân Pakistan, được lập ra để tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới.

india_pakistan-0711109

 Khu vực biên giới tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan lại xảy ra đụng độ. (Ảnh: AP)

Ông Vaid nói thêm rằng có một sĩ quan trong số những người thiệt mạng, một binh lính bị thương. Pakistan chưa có phản hồi nào về vụ việc.

Pakistan và Ấn Độ thường cáo buộc lẫn nhau khơi mào cho các vụ đụng độ ở biên giới, dẫn tới cái chết của hàng chục binh sỹ và dân thường. Năm 2016, binh sỹ Ấn Độ và Pakistan bị cuốn vào một số cuộc giao tranh ác liệt dọc Đường ranh giới kiểm soát (đường biên giới chưa chính thức phân chia Kashmir), bất chấp việc 2 nước nhất trí thỏa thuận ngừng bắn.

"Thông tin ban đầu nói rằng 3 binh sỹ thiệt mạng trong một hoạt động của BAT", ông Vaid cho biết. BAT là "Nhóm Hành động Biên giới", mà theo quan chức Ấn Độ, gồm binh lính và các phiến quân Pakistan, được lập ra để tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới.

Ông Vaid nói thêm rằng có một sĩ quan trong số những người thiệt mạng, một binh lính bị thương. Pakistan chưa có phản hồi nào về vụ việc.

Video: Binh sỹ Trung Quốc, Ấn Độ ẩu đả ở biên giới 

Pakistan và Ấn Độ thường cáo buộc lẫn nhau khơi mào cho các vụ đụng độ ở biên giới, dẫn tới cái chết của hàng chục binh sỹ và dân thường. Năm 2016, binh sỹ Ấn Độ và Pakistan bị cuốn vào một số cuộc giao tranh ác liệt dọc Đường ranh giới kiểm soát (đường biên giới chưa chính thức phân chia Kashmir), bất chấp việc 2 nước nhất trí thỏa thuận ngừng bắn.

Vùng đất Kashmir bị chia cắt làm đôi và được quản lý riêng rẽ bởi Ấn Độ và Pakistan, nhưng 2 nước này luôn tuyên bố chủ quyền với toàn bộ khu vực này. Hai nước có ba cuộc chiến tranh kể từ khi giành độc lập từ Anh vào năm 1947, hai trong các cuộc chiến này là do tranh chấp Kashmir.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn