Thua derby, Mourinho còn bị ném chai sữa vào mặt

Thể thaoThứ Hai, 11/12/2017 08:32:00 +07:00

Các thành viên của MU và Man City gây ra vụ xô xát trong khu vực phòng thay đồ sau khi trận derby Manchester kết thúc.

Theo The Guardian, vụ xô xát xảy ra trước cửa phòng thay đồ của Man City khi HLV Jose Mourinho đến phàn nàn về màn ăn mừng ồn ào của đội khách sau trận đấu. 

Có khoảng 20 cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hai đội tham gia màn ẩu đả và ném chai lọ vào nhau. Trợ lý HLV của Man City là Mikel Arteta bị thương sau vụ lộn xộn này. Khi các nhân viên an ninh giải tán được đám đông thì cựu tiền vệ Arsenal đã chảy máu đầy mặt vì bị rách mí mắt.

man united man city (2)

 Vụ ẩu đả xảy ra sau khi HLV Mourinho sang phòng thay đồ Man City phàn nàn về tiếng ồn.

Thủ môn Ederson được cho là người châm ngòi cho vụ xô xát. Người gác đền của Man City có hành động chế giễu HLV Mourinho khi ông yêu cầu các cầu thủ đội khách giảm tiếng nhạc. Đáp lại, HLV người Bồ Đào Nha mắng Ederson là kẻ ăn vạ và quát lên: "Hãy biết tôn trọng. Cậu là ai chứ?"

Theo lời nhân chứng, HLV trưởng của MU bị ném chai sữa trúng mặt. Sau đó ông rời khỏi đám đông và đi tới phòng của các trọng tài để phàn nàn về quyết định của trọng tài chính Michael Oliver. HLV Mourinho cho rằng ông Oliver sai lầm nghiêm trọng khi rút thẻ vàng cho Ander Herrera vì lỗi ăn vạ trong tình huống mà lẽ ra MU phải được hưởng phạt đền.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn