ASIAD 19: Nhật Bản dùng đội hình B, bóng chuyền nữ Việt Nam mơ kỳ tích?

Hậu trườngThứ Sáu, 06/10/2023 08:57:00 +07:00
(VTC News) -

Việc Nhật Bản không cử đội hình mạnh nhất tham dự ASIAD 19 giúp cơ hội tạo nên kỳ tích của đội tuyển Việt Nam cao hơn chút ít.

Trên bảng xếp hạng bóng chuyền nữ FIVB, đội tuyển Nhật Bản đứng thứ 9 thế giới. Ở châu Á, họ chỉ xếp sau Trung Quốc. Nếu Nhật Bản sử dụng lực lượng mạnh nhất, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn không có cơ hội tạo nên bất ngờ, thậm chí thắng được một ván đấu cũng là quá khó.

Tuy nhiên, tại ASIAD 19, Nhật Bản không sử dụng đội hình chính. Điều này giúp đội tuyển nữ Việt Nam có thể mơ tới khả năng tạo nên bất ngờ, hoặc chí ít là có cơ hội để thể hiện một phần nào đó năng lực thay vì chịu trận trước sức mạnh vượt trội của đối thủ như ở trận gặp Trung Quốc hôm qua (5/10).

Đội tuyển Việt Nam thua Nhật Bản 2-3 đầy tiếc nuối ở giải vô địch châu Á. (Ảnh: AVC)

Đội tuyển Việt Nam thua Nhật Bản 2-3 đầy tiếc nuối ở giải vô địch châu Á. (Ảnh: AVC)

Ở giải vô địch châu Á 2023 vừa diễn ra cách đây một tháng, đội tuyển Việt Nam chạm trán Nhật Bản trong trận tranh hạng ba. Không bất ngờ khi thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thất bại. Tuy nhiên, trận thua đó vẫn để lại cảm giác nuối tiếc đôi chút cho các cầu thủ và người hâm mộ.

Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội thắng ván đầu tiên 25-21 nhưng để đối thủ dẫn ngược sau 2 ván tiếp theo (14-25, 22-25). Đội tuyển Việt Nam thắng ở set 4 với tỉ số 25-20 rồi thua 11-15 ở ván quyết định. Đó là trận đấu mà có thời điểm các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tạo ra cho người hâm mộ hi vọng có thể giành chiến thắng.

Đội tuyển Việt Nam lần đầu vào bán kết bóng chuyền nữ ASIAD. (Ảnh: AVC)

Đội tuyển Việt Nam lần đầu vào bán kết bóng chuyền nữ ASIAD. (Ảnh: AVC)

So với giải vô địch châu Á, đội tuyển Nhật Bản chỉ có 5 người mới. Trong đó, chỉ 1 thành viên vừa góp mặt ở vòng loại Olympic Paris 2024 là Tanaka Mizuki. Một cái tên khác là Meguro Yuka (libero) tham dự Nations League. Những gương mặt mới còn lại là Iwasaki Koyomi, Uesaka Minami và Hirayama Shion.

Minami là nhân tố mà đội tuyển Việt Nam phải cảnh giác. Cô là một trong 3 cây ghi điểm nhiều nhất của Nhật Bản tại ASIAD 19 (33 điểm). Thành tích của Minami chỉ kém Osanai Miwako (35 điểm). Ngoài ra, 2 nhân tố gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ở giải vô địch châu Á là Nishikawa Yuki và Nakagawa Miyu vẫn thi đấu ở ASIAD 19.

Cần khẳng định rằng dù không dùng lực lượng mạnh nhất, trình độ của đội tuyển Nhật Bản vẫn cao hơn đội tuyển Việt Nam. Mặt khác, ở giải châu Á, đội tuyển Nhật Bản mất nhiều sức khi trải qua 5 ván đấu với Thái Lan trước khi đấu với Thanh Thúy và đồng đội.

Tuy nhiên, sự thua kém của đội tuyển Việt Nam so với đội hình B của Nhật Bản không lớn đến mức không thể san lấp. Nỗ lực hết sức, cộng thêm may mắn, đội tuyển Việt Nam có thể mơ đến kỳ tích trong lần đầu tiên vào đến bán kết ASIAD.

Bình luận
vtcnews.vn