Arsene Wenger bị cấm chỉ đạo trận đại chiến với Chelsea

Thể thaoThứ Bảy, 28/01/2017 10:41:00 +07:00

Huấn luyện viên Arsene Wenger sẽ phải ngồi trên khán đài trong cuộc đại chiến với Chelsea sau khi nhận án cấm chỉ đạo 4 trận từ Ủy ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Anh.

Ủy ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Anh đã chính thức truất quyền chỉ đạo 4 trận đấu của Arsene Wenger cùng mức phạt 25.000 bảng sau vụ lộn xộn ông gây ra trong chiến thắng 2-1 trước Burnley vào hôm chủ nhật.

Huấn luyện viên người Pháp bị buộc tội lăng mạ và đẩy trọng tài thứ 4 Anthony Taylor ở những phút cuối trận đấu. Trước đó, Wenger đã bị đuổi khỏi sân vì phản ứng gay gắt với quả phạt đền Burnley được nhận ở phút 90+3, thời điểm Arsenal đang dẫn 1-0 và chỉ còn 10 cầu thủ trên sân.

Arsene Wenger bi cam chi dao tran dai chien voi Chelsea hinh anh 1

 Hành động thiếu kiểm soát của Wenger khiến Arsenal lâm vào rắc rối.

Sau vụ lộn xộn kể trên, Arsene Wenger đã lên tiếng xin lỗi nhưng điều đó là không đủ để FA nương tay với hành vi phi thể thao của ông. Như vậy, vị chiến lược gia 67 tuổi sẽ vắng mặt trên băng ghế huấn luyện 4 trận liên tiếp, bao gồm cuộc đại chiến với Chelsea vào ngày 4/2.

Thiếu vắng huấn luyện viên trưởng trong trận derby với The Blues là một mất mát không nhỏ với Pháo thủ, đặc biệt trong bối cảnh đoàn quân của Conte đang có phong độ cực cao.

Ba trận đấu còn lại cũng cực kỳ nan giải với Pháo thủ thành London khi họ phải làm khách tới sân của Southampton trong khuôn khổ vòng 4 FA Cup.

Chỉ ba ngày sau, Arsenal sẽ tiếp tục đối đầu với Watford trên sân nhà ở Premier League. Trận còn lại sẽ dễ thở hơn khi họ chỉ phải tiếp đón đội bóng đang xếp thứ 19, Hull City vào ngày 11/2.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn