Arsenal bơm tiền cho fan chuẩn bị chiến Man Utd

Thể thaoThứ Bảy, 21/02/2015 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Đội bóng chủ sân Emirates đã có một động thái rất đáng hoan nghênh để làm vừa lòng các fan trung thành của mình.

(VTC News) - Đội bóng chủ sân Emirates đã có một động thái rất đáng hoan nghênh để làm vừa lòng các fan trung thành của mình.

Quyết định chuyển giờ thi đấu trận tứ kết FA Cup giữa Man Utd và Arsenal sang tối thứ Hai theo yêu cầu của đài BBC đã gây ra một làn sóng phản đối dữ dội từ phía các fan của Pháo thủ. Họ buộc sẽ phải rời sân vào giờ nghỉ giữa hiệp để kịp bắt chuyến tàu cuối cùng trở về London, hoặc chi thêm một số tiền không nhỏ để ở lại Manchester tới sáng hôm sau. Trước sự việc này, ban lãnh đạo Arsenal đã quyết định ra tay hỗ trợ các CĐV trung thành của mình.
Các CĐV Arsenal sẽ được tạo mọi điều kiện để tới Old Trafford cổ vũ cho đội bóng trong trận tứ kết FA Cup với Man Utd. 
Cụ thể, Arsenal đã đàm phán với hang vận tải Virgin Trains để mở riêng một chuyến tàu đặc biệt đưa các cổ động viên trở về London sau trận đấu.

Điều tuyệt vời hơn là giá vé của chuyến tàu này chỉ là 20 bảng, bằng gần 1/6 so với mức giá thông thường cho một chuyến tàu từ Manchester tới London. Chuyến tàu này sẽ xuất phát từ London lúc 2 giờ chiều và quay lại lúc 11 giờ 15 phút, được mở bán vé cho CĐV Arsenal đã mua được vé vào sân Old Trafford xem trận tứ kết.


Một quan chức của Arsenal có tên Mark Brindle cho biết: “Ngay từ khi có sự thay đổi về lịch thi đấu, chúng tôi đã nhận thức được khó khăn của các CĐV và quyết định thực hiện việc này để đảm bảo cho họ vừa yên tâm cổ vũ đội bóng vừa có được chuyến tàu về London với mức giá hợp lý”.

Đây không phải là lần đầu tiên, đội chủ sân Emirates chi tiền hỗ trợ CĐV của mình trong các trận đấu trên sân khách. Hồi tháng 9/2013, Arsenal đã bắt đầu cung cấp những chiếc vé vào sân cho các trận đấu sân khách với giá thấp hơn từ 2 đến 10 bảng/vé. Người hàng xóm của họ là đội bóng Chelsea cũng áp dụng điều tương tự với ngân sách chủ yếu đến từ nguồn thu khổng lồ từ bản quyền truyền hình.

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn