Áp thấp nhiệt đới suy yếu, nhiều vùng đón mưa giông

Thời sựThứ Bảy, 07/09/2013 01:19:00 +07:00

(VTC News) - Sáng sớm nay, 7/9, sau khi đi vào khu vực quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

(VTC News) - Sáng sớm nay, 7/9, sau khi đi vào khu vực quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 7h sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển về phía Tây và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

áp thấp nhiệt đới, miền trung, mưa giông, suy yếu,
Áp thấp nhiệt đới suy yếu song sẽ gây mưa giông lớn cho các tỉnh miền Trung. Khu vực miền núi cần hết sức đề phòng với sạt lở đất. Ảnh: Nchmf 

Chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới trên biển, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đang khẩn trương hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh trú an toàn.

Đến trưa 7/9, tỉnh Thừa Thiên Huế còn 190 phương tiện với hơn 1.000 lao động đánh bắt cách bờ từ 15-20 hải lý đang trên đường vào bờ. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với địa phương ven biển tổ chức kêu gọi chủ phương tiện chủ động tìm nơi tránh áp thấp nhiệt đới, sắp xếp bố trí và ngăn không cho tàu thuyền ra khơi đánh bắt, đặc biệt là tàu thuyền ở vùng biển bãi ngang.

Tại Quảng Trị, hầu hết tàu thuyền đánh bắt xa bờ của tỉnh cũng đã vào bờ trú tránh áp thấp nhiệt đới, còn 69 phương tiện  với 500 thuyền viên đang đánh bắt ở khu vực gần bờ.

Tại Quảng Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo cho hơn 1000 tàu cá với gần 7.500 lao đang hoạt động ở vùng biển xa nắm thông tin áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.






Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn