Anh Tuấn MTV: Tôi từng muốn phẫu thuật thẩm mỹ

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 16/03/2018 11:55:00 +07:00

Nhóm nhạc đình đám một thời có dịp trải lòng về những khó khăn từng gặp phải trong thời gian qua.

Vẫn giữ phong độ nhiệt huyết cùng sự vui vẻ, hài hước, ba mảnh ghép Lê Minh, Anh Tuấn, Thiên Vương của nhóm MTV khiến cho không khí của Chuyện tối nay với Thành trở nên sôi nổi hơn hẳn.

Gặp lại MC Trấn Thành và nhất là người đồng hành trong âm nhạc - nhạc sĩ Đức Trí, các nghệ sĩ có dịp cùng nhau trải lòng với những câu chuyện thú vị.

Anh Tuấn từng muốn phẫu thuật thẩm mỹ

Hoạt động nghệ thuật hơn 19 năm, âm nhạc của MTV gắn bó với thanh xuân của rất nhiều thế hệ trẻ. Trên sóng truyền hình, khi vừa xuất hiện, cả 3 thành viên nhanh chóng cập nhật thông tin để khán giả hiểu thêm về mình.

Nếu Thiên Vương tự hào khoe mình 35 tuổi, có vợ và 2 con, có sức khỏe tốt, thích xem bóng đá, chơi thể thao và ghét con gái khóc thì Anh Tuấn cũng lập gia đình, có vợ xinh đẹp và 2 con kháu khỉnh.

Ngoài ra, nam ca sĩ tâm sự về nỗi khổ lớn nhất của bản thân là từng nghĩ đến việc nhờ cậy phẫu thuật thẩm mỹ để cắt mí vì đôi mắt quá nhỏ gây khó khăn khi chụp ảnh hay đứng trên sân khấu.

Tuy nhiên sau nhiều lời “hăm doạ” từ MC Trấn Thành và bạn bè, Anh Tuấn vẫn chưa dám thực hiện. Trong khi đó, sau nhiều biến cố hôn nhân, Lê Minh không muốn nhắc nhiều về thông tin của mình mà để khán giả nếu có thắc mắc hãy tự điều tra.

IMG_9649

3 thành viên của nhóm nhạc đình đám MTV.

Đều là những người đàn ông có gia đình, khi MC Trấn Thành hỏi về mẫu phụ nữ yêu thích, cậu út Thiên Vương nhanh chóng cho biết gu của anh phải sexy, gợi cảm còn Anh Tuấn sẽ bị thu hút bởi một người phụ nữ hiền lành, chân thành, Lê Minh cần người phụ nữ ở bên cạnh mình mộc mạc, giản dị là đủ.

Là ca sĩ nổi tiếng, tất bật với việc “chạy show” trong và ngoài nước nhưng Thiên Vương có ước muốn hết sức giản dị là mở một nhà hàng để bán thức ăn do tự tay mình nấu. Anh khoe với khán giả rằng có thể chế biến rất ngon món bắp bò nấu tiêu, gà nấu xì dầu, heo quay…

Sự khéo tay và đam mê nấu nướng này của Thiên Vương có từ nhỏ khi mẹ kinh doanh nhà hàng tiệc cưới. Anh mê nấu nướng nên thường xuyên lên mạng tham khảo để tích luỹ cho bản thân mình.

Với Anh Tuấn, hoài bão và ước muốn lớn nhất của anh là mỗi ngày trôi qua cố gắng hoàn thiện để làm một người cha tốt. Anh Tuấn thú nhận, vì công việc quá bộn bề anh không chăm sóc tốt cho các con của mình, có những lúc quát mắng khiến các con buồn.

Nhìn lại khoảng thời gian ấy, Anh Tuấn tự hứa sẽ sống chuẩn mực để làm gương cho các con. Với Lê Minh, anh không có nhiều hoài bão hay ước muốn cao xa và hài hước cho rằng anh sẽ lên núi để tu tâm dưỡng tính bởi tính cách ôn hoà, bớt nóng lạnh bất thường chắc chắn sẽ thuận lợi trong mọi việc. 

IMG_9670 3

 

Chia sẻ với MC Trấn Thành về điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời, cả Thiên Vương, Lê Minh và Anh Tuấn đều có chung niềm tự hào đó là được cùng các thành viên còn lại gia nhập nhóm MTV. 19 năm vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nhóm MTV chính là phần thanh xuân họ tự hào nhất trong cuộc đời mình.

Hài lòng với sự nghiệp ở hiện tại

Hoạt động hơn 19 năm với 4 lần thay đổi thành viên, khi được hỏi về lý do MTV vẫn giữ nhiệt huyết như ngày đầu, cả ba thành viên đều cho rằng có lẽ chất kết dính mọi người lại với nhau là đều có chung sở thích hát nhóm.

“Khi tách ra hát solo, mọi người đều cảm thấy thiếu. Ngoài ra, các thành viên đều có cách giải quyết công việc phần lớn dựa trên tình cảm chứ không phải vì sự thoả thuận, gượng ép.

Để ở lại lâu với nhau, cả ba người đều sống chân thành, thể hiện cái tôi vừa phải và mọi thứ đều thật sự công bằng. Chúng tôi không chỉ tự thể hiện ưu điểm của mình mà còn giúp nhau cùng tiến bộ” – nhóm MTV cho biết.

Thừa nhận không còn ở trên đỉnh cao như khoảng thời gian những năm 2000, MTV không phủ nhận việc cả nhóm đang loay hoay tìm hướng đi cho mình khi âm nhạc hiện nay ngày càng sôi động, phát triển mạnh mẽ và phong phú.

“Chúng tôi vẫn ra sản phẩm nhưng về mặt quảng bá và được khán giả đón nhận còn yếu. Nếu như thời điểm cách đây 10 năm, MTV lúc nào cũng trong tâm thế đi trước để dẫn dắt khán giả thì giờ phải đi theo thị hiếu, bắt kịp khán giả trẻ, vô hình chung làm nhóm có cảm giác tự ti. Ngoài ra, việc chạy theo thị hiếu là điều mà nhóm hoàn toàn không thích” – Lê Minh cho biết.

IMG_9660

 

Còn với thành viên Anh Tuấn, chia sẻ cùng Trấn Thành, nam ca sĩ cho rằng hào quang và ngôi sao may mắn đến với ai cũng chỉ một lần. Sẽ không ai có thể ở một vị trí cao đó mãi hay có thể quay lại nắm lấy ngôi sao may mắn đó một lần nữa.

Cũng vì thế, ở thời điểm hiện tại anh chấp nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng. Dù hào quang có quay lại lần nữa hay không, nhóm MTV vẫn giữ lửa đam mê không thay đổi.

Theo nhóm từ những ngày mới lập nghiệp, Lê Minh là người trăn trở nhiều nhất. Anh cho biết: “Chúng tôi cũng có những thần tượng và theo dõi họ từ những ngày đầu như Backstreet Boys chẳng hạn. Tuy nhiên, đến một ngày nào đó bỗng dưng mình cảm thấy sao âm nhạc của họ khác lạ quá.

Lúc đó, thật sự nói hơi có lỗi chứ tôi cũng quay lưng lại với họ. Nói thế để biết, làm sao để khán giả không làm như vậy vậy MTV. Trong thời điểm này, Backstreet Boys trở lại và tiếp tục những thứ mới mẻ, trẻ trung hơn cùng những chiến lược lâu dài.

Thế nên, điều MTV cần làm cũng vậy, phải thực hiện những điều lớn lao hơn mới giữ chân được khán giả”.

Video: Nhóm MTV trải lòng về những điều hối hận nhất trong đời

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn