TPHCM: Khu tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo có diện mạo mới

Đời sốngThứ Năm, 17/03/2022 09:38:00 +07:00
(VTC News) -

Sau thời gian trùng tu, công viên Mê Linh - nơi đặt tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo được đã được "khoác áo mới", tạo điểm nhấn cho khu vực bờ sông Sài Gòn.

TPHCM: Khu tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo có diện mạo mới - 1

Sau thời gian chỉnh trang, trùng tu, dự án chỉnh trang khu công viên Mê Linh - nơi đặt tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM) đã chính thức khánh thành sáng 17/3.

TPHCM: Khu tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo có diện mạo mới - 2

Công viên Mê Linh và công viên bến Bạch Đằng là không gian cảnh quan, văn hóa quan trọng tại khu vực trung tâm thành phố, là địa điểm sinh hoạt công cộng từ nhiều năm qua.

TPHCM: Khu tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo có diện mạo mới - 3
TPHCM: Khu tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo có diện mạo mới - 4

Các đại biểu cắt băng khánh thành.

TPHCM: Khu tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo có diện mạo mới - 5

Sau nhiều năm sử dụng, hiện trạng công viên Mê Linh và công viên bến Bạch Đằng đã xuống cấp về hạ tầng và mảng xanh cảnh quan nên cần thiết phải thực hiện chỉnh trang, sửa chữa. 

TPHCM: Khu tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo có diện mạo mới - 6

Việc chỉnh trang, sửa chữa công viên Mê Linh và công viên bến Bạch Đằng nhằm nâng cao, phát huy công năng của không gian công cộng phục vụ cộng đồng và cải thiện cảnh quan khu vực trung tâm thành phố.

TPHCM: Khu tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo có diện mạo mới - 7

Theo ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc công ty TNHH Thường Nhật (đơn vị đồng hành cùng dự án cải tạo công viên), công viên Mê Linh và công viên bến Bạch Đằng là một góc ký ức của người dân thành phố, đặc biệt nơi đây có tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo và cũng là nơi kết nối cộng đồng.

TPHCM: Khu tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo có diện mạo mới - 8

Tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo cao gần 6m, đứng trên một bục lăng trụ tam giác cao khoảng 10m, được thiết kế theo hình tượng lưu truyền trong sử sách, tướng quân ra trận chỉ tay xuống dòng sông. 

TPHCM: Khu tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo có diện mạo mới - 9

Hình ảnh bức tượng oai phong đã ghi dấu trong lòng nhiều thế hệ người dân TP.HCM và có nhiều phiên bản được dựng lại nhiều nơi trong và ngoài nước.

TPHCM: Khu tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo có diện mạo mới - 10

Công viên được đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng mỹ thuật hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cũng như gia tăng sự tiện nghi phục vụ công cộng và tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực, đặc biệt vào ban đêm.

TPHCM: Khu tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo có diện mạo mới - 11

Cây xanh, hoa lá khoe sắc xung quanh công viên.

TPHCM: Khu tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo có diện mạo mới - 12

Vào rạng sáng cùng ngày, giới chức TP.HCM đã đặt lại lư hương dưới chân tượng đài Trần Hưng Đạo 

TPHCM: Khu tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo có diện mạo mới - 13

Trước đó, giữa tháng 2/2019, quận 1 đã cho dời lư hương dưới chân tượng đài về đền thờ trên đường Võ Thị Sáu (quận 1). Theo giải thích của lãnh đạo quận 1 tại thời điểm ấy, việc di dời lư hương nhằm phục vụ dự án chỉnh trang lại khu vực tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo.

TPHCM: Khu tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo có diện mạo mới - 14
TPHCM: Khu tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo có diện mạo mới - 15

Sau lễ khánh thành, nhiều người dân thắp hương trước tượng đài tướng Trần Hưng Đạo.

TPHCM: Khu tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo có diện mạo mới - 16

Công viên Mê Linh, bến Bạch Đằng nhìn từ trên cao. 

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp