Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ thị tổ chức đối thoại với các nhóm biểu tình chống chính phủ dẫn đến tình trạng bạo lực tồi tệ nhất ở trung tâm Paris trong vòng nhiều năm qua, khiến hơn 100 người bị thương.
Theo Guardian, cảnh sát Pháp đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn nhất tại quốc gia này kể từ năm 1968, đặt ra thách thức cam go nhất với Tổng thống Emmanuel Macron sau 18 tháng lên nắm quyền.
Tổng thống Macron, người từng nói sẽ “không bao giờ chấp nhận bạo lực”, chỉ thị thủ tướng Eduoard Philippe tổ chức đối thoại với các nhóm biểu tình sau khi bạo lực bùng nổ và khó kiểm soát.
Các tòa nhà và xe cộ bị đốt phá, cảnh sát phải ứng phó với những người biểu tình quá khích bằng hơi cay và vòi rồng, hơn 100 người bị thương và khoảng 400 người bị bắt giữ, bao gồm 33 người dưới 18 tuổi.
Chính phủ Pháp sẽ xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn bạo loạn diễn ra, người phát ngôn Benjamin Griveaux hôm 2/12 cho biết.
Video: Paris dọn dẹp sau biểu tình "Áo khoác vàng"
Thưa quý độc giả, Báo điện tử VTC News mong nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc để có điều kiện nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung cũng như hình thức, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý độc giả luôn đồng hành, ủng hộ tờ báo phát triển. Mong nhận được sự ủng hộ của quý vị qua hình thức:
Bình luận