Ảnh tàu ngầm TP HCM thử nghiệm ở Nga

Thế giớiThứ Tư, 05/02/2014 07:53:00 +07:00

Cùng xem một số hình ảnh ít biết quá trình hoàn thiện, thử nghiệm tàu ngầm Kilo thứ 2 của Hải quân Nhân dân Việt Nam, HQ-183 TP HCM (Theo kienthuc.net). 

 Tàu ngầm HQ-183 TP HCM là chiếc thứ 2 trong hợp đồng đóng 6 tàu ngầm phi hạt nhân tối tân Project 636 Varshavyanka (NATO định danh là Kilo) cho Việt Nam, thực hiện tại nhà máy Admiralty Verfi (Nga). Trong ảnh là tàu ngầm TP HCM (bên trái) sau khi hạ thủy, đang hoàn thiện kiến trúc thượng tầng tại cảng nhà máy. 

 Tàu ngầm HQ-183 TP HCM được khởi đóng tại nhà máy Admiralty Verfi vào ngày 28/11/2011, hạ thủy ngày 28/12/2012. Sau đó tàu tiếp tục được hoàn thiện kiến trúc còn lại. 

Sau khi hoàn thành mọi hạng mục, trong năm 2013, con tàu bắt đầu trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển, qua đó phát hiện các lỗi kỹ thuật và khắc phục cho tới khi hoàn thiện. 

Hoàn tất quá trình kiểm tra, thử nghiệm ban đầu, tàu ngầm TP HCM đón các thủy thủ Việt Nam lên tàu bắt đầu chương trình đào tạo, vận hành vào cuối tháng 7/2013.

Trong ảnh là tàu ngầm TP HCM tiến ra biển thử nghiệm từ cảng nhà máy Admiralty Verfi, thời điểm khoảng tháng 6-7/2013. 

 Tàu ngầm TP HCM neo cạnh ụ nổi tại cảng nhà máy Admiralty Verfi, xa xa phía sau là thân một chiếc tàu ngầm đang được thi công cho Hải quân Nga. Nhà máy Verfi hiện tại ngoài hợp đồng đóng 6 tàu ngầm cho Việt Nam, còn thực hiện đóng 6 tàu Kilo cùng loại cho Hải quân Nga. 

Đáng chú ý, trong bức ảnh này có thể thấy 2 cánh nhỏ mở ra trên thân tàu ngầm TP HCM. Nó có thể dùng để ổn định khi bơi, lặn. 

 

 

Tàu ngầm TP HCM trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm có thể bắn ngư lôi chống ngầm/hạm nổi và tên lửa chống tàu siêu thanh 3M-54E Klub-S. Trong ảnh là tàu ngầm TP HCM đang được nạp ngư lôi chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm trên biển. 

 Ngày 16/1/2014, tại nhà máy Admiralty Verfi đã diễn ra lễ ký biên bản nghiệm thu kỹ thuật tàu ngầm thứ 2 cho Hải quân Việt Nam. Sau đó, tới khoảng ngày 20/1, tàu bắt đầu di chuyển tới Kaliningrad để chuẩn bị lên tàu vận tải chuyên dụng về Việt Nam. Việc phải đi tới Kaliningrad vì mặt nước ở St. Petersburg bị đóng băng khiến việc đưa tàu lên tàu vận tải lớn khó khăn.

Cho tới cuối tháng 1/2014 thì việc vận vận chuyển tàu ngầm TP HCM lên tàu vận tải lớn của Hà Lan cơ bản đã hoàn thành. Theo hãng thông tấn ARM-TASS thì tàu ngầm bắt đầu hành trình về Việt Nam từ ngày 30/1, tuy nhiên ITAR-TASS thì lại đưa tin rằng cuộc hành trình bắt đầu vào ngày hôm qua. Ảnh minh họa.

Theo nguồn tin Nga, chuyến hành trình từ Kaliningrad về Cam Ranh sẽ mất khoảng 45 ngày và dự kiến tàu sẽ về trong tháng 3. Cũng trong tháng này, tại căn cứ Lữ đoàn 189 sẽ diễn ra lễ thượng cờ quốc gia trên 2 tàu ngầm HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP HCM. Trong ảnh là lễ tiếp nhận bàn giao tàu ngầm HQ-182 Hà Nội tại Cam Ranh, ngày 15/1.

 
Bình luận
vtcnews.vn