Ảnh: Tàu chiến Malaysia ở cảng Nhà Rồng

Thời sựThứ Tư, 28/11/2012 11:30:00 +07:00

(VTC News) – Tàu KD Pahang 172 có chiều dài 91,10m, rộng 12,85m, trọng tải 1.650 tấn, bên trong được trang bị một số vũ khí chiến đấu hiện đại.

(VTC News) – Tàu KD Pahang 172 của hải quân Malaysia vừa cập bến cảng Nhà Rồng – TP.HCM trong chuyến thăm hữu nghị 4 ngày tại thành phố mang tên Bác.


Bắt đầu từ ngày 26/11, tàu KD Pahang 172 do Chuẩn Đô Đốc Abdul Rahman Bin Hj Ayob làm trưởng đoàn, cùng với 90 sĩ quan, thủy thủ khác trong thời gian 4 ngày lưu lại TP.HCM đã có những hoạt động thú vị, đáng nhớ như: Chào xã giao lãnh đạo UBND TP.HCM, đặt vòng hoa tại tượng đài Bác Hồ, gặp gỡ lãnh đạo Bộ Tư lệnh QK7, Bộ Tư lệnh Hải quân khu vực phía Nam, tham gia giao lưu thể thao với học viên trường Trung cấp kỹ thuật Hải quân, tham quan một số danh lam, thắng cảnh, mua sắm tại TP.HCM.

Được coi như là một trong những con tàu thể hiện sức mạnh của tàu chiến Malaysia, tàu KD Pahang 172 có chiều dài 91,10m, rộng 12,85m, trọng tải 1.650 tấn, bên trong được trang bị một số vũ khí chiến đấu hiện đại.


Tàu KD Pahang 172 tại bến cảng Nhà Rồng – TP.HCM (ảnh: N.D)  

KD Pahang nằm trong dự án mà Chính phủ Malaysia đã kí kết hợp đồng với Công ty đóng tàu PSC, và tập đoàn Blohm&Voss (Đức) trị giá 1,5 tỷ USD, đóng 6 tàu tuần tra thế hệ mới vào tháng 11/2000.

 

Đây là con tàu được đóng vào năm 2003 tại Đức, và được gửi về lại Malaysia để trang bị thêm một số hệ thống vũ khí, thiết bị tối tân.

 

Hiện KD Pahang 172 chủ yếu được điều động tới để đảm trách căn cứ Koto Kinabalu, bang Sabah (Malaysia).

 

Theo dự kiến, vào ngày mai (29/11), KD Pahang 172 sẽ rời khỏi bến cảng Nhà Rồng, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức TP.HCM.

 


Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn