Ảnh: Quốc lộ 1A ùn ứ, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ thông thoáng chiều mùng 5 Tết

Tin nhanh 24hThứ Ba, 16/02/2021 18:03:00 +07:00
(VTC News) -

Quốc lộ 1A đoạn qua Thường Tín, Hà Nội bị ùn ứ do lượng lớn xe máy đổ về trung tâm, còn cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ lại thông thoáng ô tô trong ngày nghỉ Tết cuối cùng.

Ảnh: Quốc lộ 1A ùn ứ, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ thông thoáng chiều mùng 5 Tết - 1

Vào thời điểm 17h chiều 16/2 (mùng 5 Tết), lượng phương tiện xe máy từ các tỉnh phía Nam của TP Hà Nội như Hà Nam, Ninh Bình... đổ dồn dập về trung tâm Thủ đô.

Ảnh: Quốc lộ 1A ùn ứ, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ thông thoáng chiều mùng 5 Tết - 2

Theo ghi nhận của PV, kể từ 15h30 cùng ngày, đoạn đường qua khu vực Thường Tín đông đúc, ùn ứ hàng km.

Ảnh: Quốc lộ 1A ùn ứ, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ thông thoáng chiều mùng 5 Tết - 3

Nhiều người "tay xách nách mang" đồ đạc sau kì nghỉ Tết kéo dài 7 ngày.

Ảnh: Quốc lộ 1A ùn ứ, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ thông thoáng chiều mùng 5 Tết - 4

Thời tiết tại khu vực phía Nam Hà Nội có mưa phùn nhẹ, se lạnh khiến nhiều người đi đường phải mặc áo mưa.

Ảnh: Quốc lộ 1A ùn ứ, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ thông thoáng chiều mùng 5 Tết - 5

Một cháu bé được gia đình đưa trở lại trung tâm thành phố.

Ảnh: Quốc lộ 1A ùn ứ, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ thông thoáng chiều mùng 5 Tết - 6

"Tôi lái xe từ dưới phố Tía (Tô Hiệu, Thường Tín) về trung tâm, mới đi được chục km nhưng đường tắc quá, con trai tôi mệt quá nên thiếp đi", người đàn ông chia sẻ.

Ảnh: Quốc lộ 1A ùn ứ, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ thông thoáng chiều mùng 5 Tết - 7

Vượt chặng đường 130 km từ Đông Anh (Hà Nội) về Kim Sơn (Ninh Bình) để ăn Tết, chiều nay, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hóa (27 tuổi) cùng cô con gái nhỏ lại phóng xe máy trở về nơi làm việc. "Gia đình tôi không đi xe khách vì ngày này đông lắm, lại lo lắng dịch bệnh. Đi đến Thường Tín thì ùn tắc, mệt quá, chúng tôi nghỉ ngơi chút rồi đi tiếp", anh Hóa chia sẻ sau chặng đường 80km.

Ảnh: Quốc lộ 1A ùn ứ, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ thông thoáng chiều mùng 5 Tết - 8

Đường đông, người rẽ sang đường gặp khó khăn.

Ảnh: Quốc lộ 1A ùn ứ, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ thông thoáng chiều mùng 5 Tết - 9

"Hôm qua, hôm kia, tôi còn bán được bánh dày chứ hôm nay thì không ai mua", người phụ nữ bán bánh dày tại thị trấn Thường Tín chia sẻ.

Ảnh: Quốc lộ 1A ùn ứ, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ thông thoáng chiều mùng 5 Tết - 10

Để tránh tắc đường, nhiều người lái xe lên vỉa hè...

Ảnh: Quốc lộ 1A ùn ứ, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ thông thoáng chiều mùng 5 Tết - 11

... và nhiều người đi xe máy đi đường dân sinh ven cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ảnh: Quốc lộ 1A ùn ứ, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ thông thoáng chiều mùng 5 Tết - 12

Trái ngược với tình trạng ùn ứ tại QL1A, tại điểm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thông thoáng lượng phương tiện ô tô.

Ảnh: Quốc lộ 1A ùn ứ, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ thông thoáng chiều mùng 5 Tết - 13

Ngày mai (17/2, tức mùng 6 Tết), người dân cả nước trở lại làm việc sau kì nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp