Ảnh: Những hồ 'chết' khủng khiếp giữa thủ đô

Thời sựThứ Bảy, 28/07/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Ngay giữa thủ đô Hà Nội, hàng trăm ao hồ lớn nhỏ đã và đang trở thành những hố rác thải của người dân, tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.

(VTC News) - Ngay giữa thủ đô Hà Nội, hàng trăm ao hồ lớn nhỏ đã và đang trở thành những hố rác thải của người dân, tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có trên 100 ao hồ lớn nhỏ, trong đó, Sở Xây dựng Hà Nội mới cải tạo, kè bờ được 55 ao hồ.
Không khó để thấy, các hồ ở Hà Nội hiện ô nhiễm nghiêm trọng do tiếp nhận nguồn nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý, rác thải do người dân vô ý thức xả xuống hồ, lấn chiếm diện tích hồ... khiến nhiều "lá phổi xanh" của TP trở thành điểm nóng về ô nhiễm môi trường.
Rác thải phủ trắng hồ Đắc Di 
Theo ghi nhận của PV VTC News, nhiều hồ ở Hà Nội đã trở thành những điểm chứa rác bất đắc dĩ cho các khu dân cư như hồ Đắc Di, hồ Ngọc Khánh, hồ Ba Mẫu, hồ Văn Chương... với đủ thứ rác như: bao bì, thức ăn, xác động vật, phế thải xây dựng...

Tại hồ Đắc Di, phế thải xây dựng phủ kín quanh hồ, nhiều chỗ phế thải xây dựng còn đổ thẳng xuống lòng hồ, kéo dài hàng chục mét tới giữa hồ - đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến diện tích hồ bị thu hẹp.

Nước thải, rác thải vô tội vạ ra hồ khiến các hồ ở Hà Nội bị ô nhiễm nặng, nhiều hồ bốc mùi hôi thối đến...nhức mũi, nhất là trong những ngày hè oi bức.

Có thể thấy, con người tự "đầu độc" chính môi trường sống của mình.
Hồ Ba Mẫu bẩn đục nằm ngay giữa khu dân cư văn hóa.
Dù hàng ngày có nhân viên vệ sinh môi trường thu dọn rác thải khu vực hồ, song cũng như "muối bỏ bể" - khi mà ý thức bảo vệ môi trường ở mỗi người dân còn chưa cao, khi mà ngành chức năng còn chưa rốt ráo trong việc giữ "những lá phổi xanh" của Hà Nội được khỏe mạnh.

Một số hình ảnh về thực trạng ô nhiễm ao hồ ở thủ đô Hà Nội:
Nước thải chưa qua xử lý vẫn ngày đêm đổ thẳng vào các ao hồ...
Rác thải cũng bủa vây bao phủ trên mặt nước
Nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng 
Không ai nghĩ đây là hồ Văn Chương thơ mộng ngày nào
Gạch ngói đổ đầy Hồ Đắc Di 
Phế thải xây dựng sắp thành "đường xuyên hồ"

Khoảng 50m quanh hồ có vô số đống phế thải xây dựng án ngữ
Bậc lên xuống dành cho rác
Diện tích hồ bị... 'xẻo' bớt.
Sự sống trong hồ cũng bị rác thải cướp đi.
Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn