Ảnh: Người nhà bệnh nhân co ro ở bệnh viện trong đêm rét buốt tại Hà Nội

Thời sựThứ Tư, 10/01/2018 11:36:00 +07:00

Đêm 9/1 là thời điểm rét nhất tại Hà Nội từ đầu đông, nhiều người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai tìm mọi cách để chống chọi với cái rét buốt ngoài hành lang.

IMG_7760

 Đêm 9/1 là cao điểm của đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở miền Bắc. Nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống chỉ còn 8-11°C. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_7732 10

 Dù trời không xuất hiện mưa phùn như buổi sáng nhưng nền nhiệt vẫn thấp, gió thổi mạnh khiến hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai khổ sở. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_7784 5

Họ mang chăn màn ra trải ở hàng lang bệnh viện để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_7728 13

 Người nhà bệnh nhân ngồi co ro trong đêm giá rét. (Ảnh: Tùng Lâm)

26782222_1422551814533764_1342309074_o 8

 Một số người nằm trên ghế xem điện thoại giữa trời rét cắt da cắt thịt. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_7780

Những bộ chăn, chiếu, ghế xếp được người nhà bệnh nhân chuẩn bị sẵn. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_7768 3

Hành lang Bệnh viện Bạch chật kín người nằm ngủ. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_7771 9

Họ trùm kín chăn để chống lại giá rét. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_7747 12

Mọi người chọn những nơi ít gió rồi trải chiếu ra và lấy chăn cuộn tròn để chống chọi với thời tiết lạnh giá. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_7720 4

Người đàn ông chọn những chiếc bàn cũ ở phía ngoài hàng lang bệnh viên để đắp chăn ngủ. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_7762 6

Những chiếc ghế ngoài sân cũng có thể trở thành giường ngủ. (Ảnh: Tùng Lâm)

26782400_1422551751200437_2032873340_o 11

 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 10/1, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12°C. Nhiệt độ cao nhất từ 12 - 15°C. (Ảnh: Tùng Lâm)

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn