Ảnh: Ngày đầu Hải Phòng 'ra tay' dẹp nạn chiếm đất quốc phòng

Thời sựThứ Sáu, 19/10/2018 06:18:00 +07:00

Ngày 18/10, lực lượng chức năng TP Hải Phòng thực hiện xử lý việc lấn chiếm, xây dựng trái phép hàng trăm ngôi nhà trên đất quốc phòng, cưỡng chế, tháo dỡ hàng loạt công trình vi phạm.

 

1

Chiều 18/10, thông tin với PV VTC News, ông Nguyễn Công Hân – Phó chủ tịch UBND quận Hải An (Hải Phòng) cho biết, ngay sau khi được Bộ Quốc phòng bàn giao và UBND TP giao trách nhiệm, UBND quận Hải An lập tức chỉ đạo các lực lượng chức năng cưỡng chế, tháo dỡ hàng loạt công trình vi phạm trong diện tích đất quốc phòng 14,2 ha do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng quản lý trước đó, tại 2 phường Thành Tô, Tràng Cát (Hải An, Hải Phòng)

2

Các công trình bị cưỡng chế trong ngày 18/10 khi đang xây dựng dở dang (vi phạm quả tang).

3 3

10 móng nhà bị cưỡng chế phá dỡ.

4 3

Các lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường thực thi nhiệm vụ.

5 5

Lực lượng Cảnh sát trật tự được huy động đến hiện trường đảm bảo cho việc cưỡng chế những công trình vi phạm.

6 5

150m đường cống thoát nước xây dựng trái phép đã bị cưỡng chế tháo dỡ.

7 7

Đường nước bị cắt, tháo dỡ.

8 7

Hàng rào dựng trái phép, móng nhà xây trên đất lấn chiếm bị cưỡng chế tháo dỡ.

9 9

Lực lượng công an địa phương đi đến từng nhà dân tuyên truyền, vận động dừng ngay các hành vi xây dựng, lấn chiếm thêm.

10 9

Những móng nhà xây tạm bợ nhằm chiếm đất.

11 11

Tổ công tác tuyên truyền trực tiếp tại khu vực này bằng loa phát thanh, cánh báo cho người dân dừng các hành vi vi phạm  xây dựng, không nghe kẻ xấu xúi giục mua bán đất, gây mất an ninh trật tự khu vực.

12 11

Xe cứu thương được huy động đến hiện trường phòng trường hợp xấu xảy ra sẽ kịp thời xử lý. 

14 13

Một số ngôi nhà đã dừng xây dựng khi được thông báo, tuyên truyền.

13 13

Tuy nhiên, trong chiều cùng ngày vẫn còn khá nhiều công trình vẫn tiếp tục thi công, bất chấp lệnh cấm.

15 15

Vật liệu xây dựng tập kết thành đống lớn, đống bé.

17 17

 

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn