Anh nâng mức báo động khủng bố sau vụ tấn công ở Manchester

Thế giớiThứ Tư, 24/05/2017 07:41:00 +07:00

Thủ tướng Theresa May hôm 23/5 cảnh báo Anh đang đối mặt với một cuộc tấn công khủng bố khác. Bà đã cho triển khai quân đội tại các khu vực then chốt sau vụ nổ bom ở Manchester.

Thủ tướng May cho biết Anh đã nâng báo động khủng bố từ mức nghiêm trọng lên mức nguy cấp, điều này có nghĩa là một cuộc tấn công khác có thể "sắp diễn ra".

Tuyên bố của bà May được đưa ra sau khi danh tính của nghi phạm gây ra vụ tấn công đẫm máu ở thi đấu Manchester tối 22/5 được xác định là Salman Abedi, 22 tuổi, là người Anh gốc Libya. 

"Có khả năng chúng ta phải thừa nhận có một nhóm lớn hơn các thành viên liên quan đến vụ tấn công này", Thủ tướng May nói tại văn phòng ở phố Downing.

Anh nang muc bao dong khung bo sau vu tan cong o Manchester hinh anh 1

 Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: Telegraph)

Bà thông báo quân đội đã được triển khai tại các tuyến phố để hỗ trợ cảnh sát có vũ trang trong chiến dịch có tên gọi Operation Temperer triển khai từ sau vụ khủng bố tháng 12/2015 ở Paris, Pháp. 

"Nguy cấp" là mức báo động khủng bố cao nhất trong số 5 cấp độ và mới được thiết lập hai lần trước đó. Mức độ này có nghĩa là "một cuộc khủng bố có thể xảy ra ngay lập tức".

Tối 22/5, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà thi đấu Manchester (Manchester Arena) sau buổi biểu diễn của nữ ca sỹ Mỹ Ariana Grande khiến 22 người chết và 59 người bị thương. Giới chức Anh cho biết đang xử lý vụ việc theo hướng vụ khủng bố do đánh bom liều chết.

Anh nang muc bao dong khung bo sau vu tan cong o Manchester hinh anh 2

 Cảnh sát được triển khai tăng cường để đảm bảo an ninh sau vụ tấn công ở Manchester. (Ảnh: Reuters)

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất trong 12 năm qua tại Anh, kể từ vụ đánh bom ga tàu điện London khiến 56 người thiệt mạng hồi năm 2005.

Vụ nổ xảy ra chỉ 2 tuần trước khi Anh tổ chức bầu cử toàn quốc. Một số nguồn tin nói sự kiện này có thể sẽ bị hoãn. Bà Theresa May vừa tạm ngừng chiến dịch tranh cử. Một ứng viên khác trong chiến dịch tranh cử là ông Jeremy Corbyn cũng xác nhận ông nhất trí tạm ngưng chiến dịch.

(Nguồn: Zing News)
Chuyên đề: Khủng bố ở Anh
Bình luận
vtcnews.vn