Anh-Italia: 12 năm cho một nụ cười

Tổng hợpChủ Nhật, 24/06/2012 06:03:00 +07:00

(VTC News)-Đã 12 năm qua, cả Anh và Italia đều không vượt qua được vòng tứ kết của một kỳ Euro. Thế nên, sau khi kết thúc trận đấu vào rạng sáng ngày mai...

(VTC News)-Đã 12 năm qua, cả Anh và Italia đều không vượt qua được vòng tứ kết của một kỳ Euro. Thế nên, sau khi kết thúc trận đấu vào rạng sáng ngày mai sẽ có một đội tiếp tục gặm nhấm nỗi đau lịch sử.

Khái lược đại chiến Anh-Italia

Vượt qua Ukraine ở loạt trận đấu cuối cộng thêm trận thua của Pháp trước Thụy Điển, Anh đã giành được vị trí nhất bảng D, qua đó tránh được ĐKVĐ Tây Ban Nha ở tứ kết.

 Rooney đã trở lại, lợi hại như xưa.

Thực sự khi nhìn lại chặng đường đã qua của ĐT Anh ở Euro 2012 mới thấy tinh thần của thầy trò Roy Hodgson được biến thành thứ vũ khí đáng sợ đến nhường nào. Không phải bỗng dưng Roy Hodgson bắt các học trò của mình phải hát quốc ca trong buổi lễ chào cờ trước mỗi trận đấu. Cũng chẳng phải vô cớ mà giới truyền thông xứ sở sương mù vốn chỉ quen bới móc đời tư và chỉ trích các cầu thủ lại dành nhiều lời lẽ có cánh như vây  cho Gerrard, Terry hay Rooney, Parker.

Tất nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, “Tam sư” thi đấu chưa thật hay, chưa thật xuất sắc. Nhưng trong bóng đá hiện đại, kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng nhất. Với Anh, điều đó lại càng trở nên cần thiết, bởi họ chưa bao giờ một lần được đứng trên “đỉnh” vinh quang của bóng đá châu Âu.

Bước vào trận đấu với Italia, tuyển Anh nhận tin vui khi Ashley Young đã kịp hồi phục thể lực để có thể tập luyện trở lại. Như vậy, vị trí tiền vệ trái trong sơ đồ chiến thuật 4-4-2 sẽ thuộc về cầu thủ đang khóa áo MU. Ở cánh đối diện, James Milner sẽ được tin tưởng hơn Theo Walcott và Alex Oxlade-Chamberlain.

Trên hàng công, câu hỏi có nên sử dụng Rooney bên cạnh Wellbeck hay không đã có đáp án khi R10 “nổ súng” vào lưới Ukraine ở loạt đấu cuối, giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc.

 Mỗi khi có mặt trên sân, Balotelli luôn làm nên sự khác biệt.

Về phía Italia, sau trận thắng trước CH Ireland, HLV Prandelli nhiều khả năng sẽ tiếp tục trưng dụng sơ đồ chiến thuật  4-3-1-2 thay vì 3-5-2 như ở 2 trận đấu đầu tiên.

Nhưng HLV Prandelli đang thực sự gặp khó khăn vì sự vắng mặt của trung vệ Giorgio Chiellini do chấn thương. Tình thế buộc cựu chiến lược gia của CLB Fiorentina phải đặt trọn niềm tin vào Bonucci, người sẽ cùng Barzagli hình thành nên cặp trung vệ che chắn cho khung thành Buffon.

Ở hàng tiền đạo, Balotelli sẽ đá cặp cùng Cassano, bởi sau bàn thắng tuyệt vời vào lưới CH Ireland, tiền đạo của Manchester City xứng đáng có được một vị trí trong đội hình xuất phát.

 Đội hình dự kiến.

Trước đại chiến Anh-Italia, không có một cầu thủ nào phải lĩnh án treo giò. Nhưng nếu phải lĩnh thêm một thẻ vàng nữa, những cầu thủ sau đây sẽ phải vắng mặt ở vòng bán kết nếu đội nhà đi tiếp, gồm  Ashley Cole, Steven Gerrard, Milner, Oxlade-Chamberlain, and Young (Anh), Balotelli, Federico Balzaretti, Leonardo Bonucci, Daniele De Rossi, Christian Maggio, Montolivo, Thiago Motta và Gianluigi Buffon (Italia).

Các chỉ số cụ thể:

+ Trong 9 lần đối đầu gần đây nhất, Anh chỉ thắng được Italia đúng một trận. Tính rộng ra, trong lịch sử, “Tam sư” thắng Azzurri 6 trận, hòa 7 và thua tới 9.

+ Bàn thắng vào lưới Ukraine là lần thứ 29 Rooney lập công cho ĐTQG. Anh cần thêm một bàn thắng nữa để gia nhập vào top 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho “Tam sưu”, gồm Tom Finney, Nat Lofthouse và Alan Shearer.

+ Hậu vệ trái Ashley Cole đang nắm giữ kỷ lục cầu thủ thi đấu cho tuyển Anh lâu nhất mà không ghi được bàn thắng nào: 97 trận.

+ Anh là một trong hai đội (Hy Lạp) ở VCK Euro 2012 chưa dính bẫy việt vị của đối thủ.

+ Tại World Cup 1990, Italia từng đánh bại Anh với tỷ số 2-1 để giành vị trí thứ ba.

+ Antonio Di Natale đang là cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Italia (11 bàn). Còn  Antonio Cassano, Daniele De Rossi và Andrea Pirlo là 10 bàn.

+ Kể từ khi nhậm chức hồi năm 2010, Italia dưới thời HLV Prandelli chưa để thua một trận nào ở các giải đấu chính thức.

Hương Bộc-Tuyết Mai

 

Bình luận
vtcnews.vn